Ai quyết định chức vô địch Premier League?

ANTĐ - Sự sa sút của Man United đã tạo ra một trong những cuộc đua tới chức vô địch Premier League hấp dẫn nhất trong lịch sử giải đấu này. 

Hai bàn thắng chỉ trong 9 phút cuối trận của Dwight Gayle
gần như dập tắt khát vọng vô địch của Liverpool

Trước vòng đấu cuối cùng, vẫn có tới 3 ứng viên so kè từng điểm một là Liverpool, Man City và Chelsea. Trận hòa 3-3 tại Selhurst Park đã khiến đội đầu bảng Liverpool bị Man City rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm. Tuy nhiên “Man Xanh” chơi ít hơn 1 trận nên đương nhiên cơ hội từ tay Liverpool chuyển giao sang đội bóng vùng Eastlands, khi hàng phòng ngự của CLB vùng Merseyside phơi bày những lỗ hổng chết người đúng ở thời điểm quan trọng nhất. 

Trước lúc Crystal Palace gây bất ngờ tại Selhurst Park, Sunderland là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc đua tới chức vô địch. Điều đáng nói là đội bóng chủ sân Ánh sáng từng là đội bóng ở vị trí nguy hiểm nhất cho tấm vé xuống hạng. Bất chấp những dự báo ảm đạm về số phận, thầy trò HLV Gus Poyet đã có màn trình diễn ngoạn mục: hòa Man City 2-2 tại Etihad, đánh bại Chelsea ở Stamford Bridge trước khi lật đổ Man United ngay trên sân Old Trafford mà ngay cả những đại diện của “Bộ tứ quyền lực” cũng không có được kết quả khả quan như thế ở giai đoạn then chốt của mùa giải. Màn trình diễn ấn tượng đó không chỉ giúp Sunderland thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ mà còn làm xáo trộn và đảo lộn toàn bộ cuộc đua tới chức vô địch. Man City rồi sau đó là Chelsea lần lượt bị dội gáo nước lạnh và The Blues nhiều khả năng không thể trở lại sau cú ngã tại Stamford Bridge dưới tay Sunderland. 

Trong quãng thời gian còn lại, người hâm mộ của Premier League đang chú ý tới Aston Villa, West Ham, Cardiff, hay Newcastle hơn là tin tưởng vào Man City, Chelsea hay Liverpool trước trận đấu cuối cùng quyết định đội vô địch đảo quốc sương mù mùa giải năm nay.