Ai "giải phóng" cho Công Phượng?

ANTD.VN - Tấm vé sớm vào bán kết đã giải tỏa sức ép cho các thành viên đội tuyển Việt Nam, ngoại trừ Công Phượng - người đã gây thất vọng trong khoảng 30 phút được vào sân trận gặp ĐT Malaysia.

Ai "giải phóng" cho Công Phượng? ảnh 1Công Phượng (số 23) cần thoát khỏi sức ép tâm lý. Ảnh: BẢO LÂM

Quyết định giữ Công Phượng ở lại danh sách cuối cùng dự AFF Cup 2016 của HLV Nguyễn Hữu Thắng từng vấp phải sự hoài nghi của nhiều người bởi tiền đạo 21 tuổi này vừa trải qua một năm phải thường ngồi trên ghế dự bị tại CLB Mito Hollyhock (Nhật Bản). Thực tế thời điểm này, Công Phượng cũng không có được lối chơi kỹ thuật, lôi cuốn và hiệu quả như những gì anh đã từng thể hiện trong màu áo U19 Việt Nam tại giải Đông Nam Á năm 2014, trong khi người hâm mộ lại đặt kỳ vọng quá lớn vào tiền đạo trẻ này. 

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết, ông không bất ngờ với sự sa sút của Công Phượng và chỉ ra: “Quãng thời gian dự bị quá nhiều tại Nhật Bản cộng với sức ép tâm lý đã khiến Công Phượng mất đi cảm giác bóng”. Theo cựu cầu thủ Thể Công, số trận được ra sân của Công Phượng ở mùa giải qua chỉ đếm trên đầu ngón tay và mỗi lần cũng chỉ được 5-7 phút. “Một năm thi đấu tại Nhật, Công Phượng ít nhiều thu lượm được kiến thức quý giá nhưng đó chỉ là lý thuyết, còn về thực hành gần như không có. Về nước, ai cũng muốn Công Phượng phải đá hay, đá đẹp như giai đoạn đỉnh cao năm 2014. Đó chính là áp lực khiến cầu thủ này như “đeo chì vào chân” khi được ra sân”, chuyên gia Vũ Mạnh Hải phân tích.

Ở góc nhìn một người đàn anh, cựu đội trưởng ĐTQG Nguyễn Minh Phương cho rằng, màn ra mắt chưa thành công của Công Phượng tại giải đấu lớn như AFF Cup là bình thường. Nguyên nhân do cầu thủ này chưa thoát khỏi sức ép tâm lý khi nhận ra sự kỳ vọng rất lớn của HLV và người hâm mộ đang đặt vào mình.

“Công Phượng cần thời gian và khoảng lặng. Người có thể giúp cho Công Phượng nhẹ nhàng, bình tâm trở lại không ai khác ngoài HLV trưởng. Đó là kinh nghiệm mà lứa cầu thủ vô địch AFF Cup 2008 của chúng tôi nhiều lần có được qua những cuộc trò chuyện thân tình, cởi mở với HLV Calisto”, cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương đánh giá, đồng thời bày tỏ mong muốn mọi người dừng chỉ trích và cho Công Phượng thêm thời gian. 

Rõ ràng, bài toán giải tỏa sức ép cho Công Phượng không chỉ đặt ra đối với cá nhân tiền đạo này, mà cũng cần sự vào cuộc của HLV Hữu Thắng - người đã quyết định điền tên anh vào danh sách rút gọn dự AFF Cup. Nhiều khả năng tại trận gặp ĐT Campuchia chiều nay, Công Phượng sẽ được cho ra sân từ đầu và ghi bàn là cách tốt nhất để người trong cuộc giải tỏa sức ép, trở lại là mình.