Ai có tên trong "danh sách đen" doping?

ANTĐ - Trong bối cảnh thể thao đang chìm vào một cuộc khủng hoảng doping, tờ The Sunday Times của Anh tiếp tục châm ngòi dư luận khi khẳng định giải Ngoại hạng Anh (Premier League) cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy. Theo đó, bác sĩ Mark Bonar bị cáo buộc đã kê đơn nhiều chất cấm cho 150 vận động viên. Thông tin mới này tiếp tục phủ thêm “bóng đen” cho giới thể thao thế giới ngay trước thềm Olympic Rio sắp diễn ra vào tháng 8 tới tại Brazil.

Ai có tên trong "danh sách đen" doping? ảnh 1

Hãng tin Fox Sports còn nêu rõ, trong “danh sách đen” khách hàng của bác sĩ Mark Bonar xuất hiện cả VĐV cricket, một nhà vô địch quyền Anh, các cua-rơ dự giải Tour de France, những tay vợt và võ thuật. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất mà tờ Sunday Times tiết lộ chính là những ngôi sao đến từ các câu lạc bộ hàng đầu giải Ngoại hạng Anh như Chelsea, Arsenal, Leicester.

Ngay lập tức tuyên bố này như một mũi tên bắn thẳng vào tấm bảng vốn đã dày đặc các cáo buộc về doping thời gian gần đây. Nga đang là quốc gia dính đến doping nhiều nhất khi hàng loạt các VĐV hàng đầu dương tính với chất cấm. Điển hình nhất chính là ngôi sao quần vợt Maria Sharapove là VĐV bị phát hiện sử dụng doping tại giải Australia mở rộng tháng 1 vừa qua. Tay vợt này sau đó đã phải tổ chức họp báo để thừa nhận hành vi sử dụng chất cấm của mình trong suốt 10 năm qua. 

Dĩ nhiên, cáo buộc vẫn chỉ là cáo buộc nếu không có chứng cứ, và tính đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ một cái tên VĐV nào được chỉ đích danh. Theo tờ The Sunday Times thì họ đã bí mật quay phim ghi lại hình ảnh bác sĩ Mark Bonar thừa nhận việc làm của mình nhưng không biết lý do gì vẫn chưa công bố, vì vậy cả ba câu lạc bộ Arsenal, Chelsea và Leicester lập tức phản ứng bác bỏ những nghi ngờ về việc sử dụng doping đối với các cầu thủ của mình.

Câu lạc bộ Chelsea và Arsenal cho rằng truyền thông xứ sương mù đã đưa ra thông tin liên quan đến việc cầu thủ của mình dùng doping hoàn toàn không có thật. Trang chủ của Chelsea đưa ra tuyên bố chính thức: “Lời khẳng định của tờ Sunday Times nhằm vào đội bóng là sai sự thật và không có cơ sở. Chelsea chưa bao giờ làm việc với bác sĩ Mark Bonar và không có bất kỳ thông tin nào về việc cầu thủ Chelsea được vị bác sĩ này kê đơn”. 

Thông tin mới nhất từ vụ việc, nhân vật chính của cáo buộc này, bác sĩ Mark Bonar đã chính thức lên tiếng trên trang Twitter cá nhân: “Cáo buộc của tờ The Sunday Times là hoàn toàn sai và gây hiểu lầm. Tôi chưa từng có liên hệ với bất kỳ cầu thủ Ngoại hạng Anh hay kê đơn chất cấm vì mục đích tăng cường khả năng thi đấu. Quá trình điều trị chấn thương cho các VĐV hoàn toàn vì mục đích y tế chứ không có việc cho các VĐV sử dụng chất cấm, những loại thuốc tôi sử dụng trong quá trình điều trị cho VĐV đều hợp pháp”.

Sau đó một thông tin rò rỉ là tờ The Sunday Times không có bằng chứng chính xác khẳng định câu lạc bộ nào tại Premier League có cầu thủ sử dụng chất cấm. Họ đã liên lạc với các VĐV để làm rõ thêm những cáo buộc bác sĩ Mark Bonar đã cho họ sử dụng doping nhưng kết quả tất cả các VĐV đều… im lặng. 

Vụ việc không chỉ dừng lại có vậy, hiện tại Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã mở cuộc điều tra về vụ scandal trên. Người phát ngôn của FA cho biết, những cáo buộc này là hết sức nghiêm trọng và họ sẽ làm việc chặt chẽ với Cơ quan phòng chống doping của Anh (UKAD) để tiến hành xác minh các thông tin của tờ The Sunday Times.

Về phía UKAD đã bày tỏ sự bất ngờ và quan ngại trước những thông tin trên, Giám đốc UKAD cho biết cách đây 2 năm, UKAD đã nhận được thông tin tố cáo bác sĩ Mark Bonar từ một cựu VĐV, tuy nhiên đơn khiếu nại đó không được tiếp nhận vì VĐV gửi đơn không thuộc môn thể thao cụ thể nào. Các khiếu nại sau đó được UKAD gửi lên Tổng Hội đồng Dược khoa - cơ quan chuyên giám sát các bác sĩ, dược sĩ nhưng vụ việc đi vào bế tắc vì các bằng chứng đưa ra đều thiếu cơ sở. Tuy nhiên trước cáo buộc lần này, Giám đốc điều hành UKAD cho biết sẽ tiến hành điều tra độc lập. 

Tại một diễn biến khác, Bộ trưởng Thể thao Anh John Whittingdale trong một tuyên bố cho biết: “Tôi cảm thấy sốc và lo ngại sâu sắc về những cáo buộc do tờ The Sunday Times đăng tải”. Ông John Whittingdale đã yêu cầu mở một cuộc điều tra độc lập một cách khẩn cấp để sớm làm sáng tỏ về những cáo buộc nhiều VĐV thể thao Anh đã dùng doping. “Sự công bằng và chân thật là những gì người hâm mộ thể thao cần được đảm bảo. Điều này cần được tiến hành ngay tức thời để chắc chắn thể thao Anh phải có sự trong sạch”, Bộ trưởng Thể thao Anh John Whittingdale khẳng định.