Ai Cập: Xe lửa trật đường ray làm 12 người chết và 96 người bị thương

ANTĐ - Hãng tin tức Al Jazeera cho biết có ít nhất 12 người bị chết và 96 người bị thương sau khi một đoàn tàu chở các tân binh bị trật đường ray vào thứ Ba, ngày 15-1, gần thủ đô Cairo của Ai Cập.
Ai Cập: Xe lửa trật đường ray làm 12 người chết và 96 người bị thương ảnh 1
Ai Cập liên tiếp có những vụ tai nạn đường sắt thảm khốc do hệ thống đường sắt kém chất lượng


Đoàn tàu khi đó chở những người lính trẻ đang trên hành trình từ miền nam Ai Cập đến một doanh trại ở Cairo thì bị trật đường ray ở thị trấn Badrashin gần Giza. Tất cả những người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc đều đã được đưa đến các bệnh viện gần đó trong khi các điều tra viên ngay lập tức có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc.
Ai Cập là nước có hệ thống đường sắt khá nghèo nàn lạc hậu. Vào tháng 11 năm ngoái cũng xảy ra một vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng khi một đoàn tàu đâm trực diện vào chiếc xe bus của một trường học làm 50 người chết, trong đó chủ yếu là học sinh. Vụ tai nạn trên là nguyên nhân cho việc từ chức của bộ trưởng giao thông nước này.
Vụ tai nạn đường sắt tồi tệ nhất trong lịch sử ở Ai Cập xảy ra vào năm 2002 khi một vụ cháy tàu làm 360 người thiệt mạng.