Ai Cập tính giải tán tổ chức Anh em Hồi giáo

ANTĐ - Ngày 17-8, phát ngôn viên nội các Ai Cập Sherif Shawki cho biết, chính quyền nước này đang cân nhắc khả năng giải tán tổ chức Anh em Hồi giáo.

Phát ngôn viên Sherif Shawki cho rằng Thủ tướng Hazem el-Beblawi đã giao cho Bộ Đoàn kết xã hội nghiên cứu những khả năng pháp lý cho việc giải tổ chức này. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Tổ chức Anh em Hồi giáo, thành lập năm 1928, đã lên nắm quyền từ 1 năm trước khi nhà lãnh đạo của họ Mohammad Morsi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tự do đầu tiên của nước này. Cuộc bầu cử tổng thống này diễn ra sau khi xảy ra các cuộc biểu tình lật đổ tổng thống độc tài Hosni Mubarak.

Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền vừa được 1 năm, ông Morsi đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính do quân đội hậu thuẫn hôm 3-7, mà theo Tư lệnh lục quân Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi là để bảo vệ nước này thoát khỏi nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến.

Cảnh sát bắt giữ những phần tử biểu tình quá khích

Tổ chức Anh em Hồi giáo đã lên nắm quyền sau hàng thập kỷ là một tổ chức bị cấm hoạt động ở Ai Cập. Sau khi chính quyền của tổng thống dân sự đầu tiên Morsi bị lật đổ, tổ chức Anh em Hồi giáo đã liên tục tổ chức các cuộc biểu tình ngồi yêu cầu chính quyền mới khôi phục chức vụ cho ông Morsi.

Các cuộc biểu tình này đã bị lực lượng an ninh trấn áp và xung đột đã xảy ra, kéo nước này rơi vào vòng xoáy bạo lực mới, vượt khỏi tầm kiểm soát của lực lượng an ninh nước này.

Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, trong ngày 16-8, đã có 173 người thiệt mạng trong cả nước, nâng tổng số người thiệt mạng trong 3 ngày qua lên gần 800 người, trong đó có 57 cảnh sát.