Ai Cập phá âm mưu tấn công đại sứ quán

ANTĐ - Lực lượng an ninh Ai Cập đã bắt giữ 3 phiến quân có liên hệ với mạng lưới Al-Qaeda, âm mưu lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào các tòa nhà chính phủ và một đại sứ quán nước ngoài. 

Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohammed Ibrahim hôm 11-5 cho biết, 2 nghi phạm bị bắt giữ ở thành phố Alexandria, đối tượng còn lại bị bắt ở Thủ đô Cairo. Nhà chức trách Ai Cập cũng thu giữ 10kg thuốc nổ và những hướng dẫn chế tạo bom. Ông Mohammed không nói rõ đại sứ quán nước ngoài nào là mục tiêu của âm mưu tấn công trên, nhưng theo một nhà ngoại giao phương Tây giấu tên, đó có thể là Đại sứ quán Mỹ tại Cairo. Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Jennifer R. Psaki đã từ chối bình luận về vụ việc trên.