Ai Cập cấm tổ chức Anh em Hồi giáo hoạt động

ANTĐ - Hôm qua (23-9), Tòa án Ai Cập đã chính thức ra lệnh cấm tổ chức Anh em Hồi giáo hoạt động, mọi tài sản của tổ chức này đều bị tịch thu. 
Ngày 23-9, Tòa án Ai Cập đã đề nghị Chính phủ phong tỏa các quỹ và đóng băng mọi tài sản của tổ chức Anh em Hồi giáo. Phát biểu tại phiên tòa, chủ tọa Mohammed al-Sayed tuyên bố: “Tòa án cấm mọi hoạt động của tổ chức Anh em Hồi giáo cũng như các tổ chức phi chính phủ và bất kỳ tổ chức nào bắt nguồn từ tổ chức này”.

Ai Cập cấm tổ chức Anh em Hồi giáo hoạt động ảnh 1
Tổ chức Anh em hồi giáo chính thức bị cấm hoạt động


Kể từ khi cựu tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ vào năm 2011, tổ chức Anh em Hồi giáo đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội sau đó. Tuy nhiên, tổ chức này đã dần mất quyền lực sau khi đại diện của tổ chức này, cựu tổng thống Morsi bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự do Tư lệnh quân đội Abdel Fattah al-Sisi chỉ huy vào đầu tháng 7.

Kể từ đó đến nay, chính phủ Ai Cập do quân đội hậu thuẫn vẫn tiến hành các cuộc trấn áp quy mô lớn đối với tổ chức có hơn một triệu thành viên này sau nhiều cuộc biểu tình đòi phục chức cho tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi diễn ra.