Ai Cập bắt giữ người phát ngôn Anh em Hồi giáo

ANTĐ - Tình hình căng thẳng chính trị tại Ai Cập vẫn không có dấu hiệu dịu bớt khi ngày 22-8, chính quyền nước này tiếp tục bắt giữ thêm người phát ngôn của phong trào Anh em Hồi giáo, Ahmed Arif. 

Quân đội Ai Cập bảo vệ nhà tù Torah, nơi giam giữ ông Mubarak

Đây là nhân vật quan trọng tiếp theo của phong trào này bị cảnh sát Ai Cập bắt giữ, sau khi ông Mohamed Badie, lãnh đạo tinh thần, và ông Safwat Hegazy, nhà thuyết giáo của nhóm cùng khoảng 100 người khác bị tống giam. Động thái mới này diễn ra chỉ vài giờ sau khi tòa án Ai Cập ra lệnh thả cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Mặc dù ra tù, nhưng ông này vẫn sẽ bị quản thúc tại gia để tránh gây thêm bất ổn tại Ai Cập. 

Trước đó một ngày, Liên minh châu Âu quyết định ngừng bán thiết bị an ninh và vũ khí cho Ai Cập, đồng thời hối thúc tất cả các bên đối thoại để khôi phục tiến trình dân chủ tại nước này.