Ai Cập bắt đầu hoạt động mở rộng kênh đào Suez

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cơ quan kiểm soát kênh đào Suez (SCA) đã bắt đầu công việc mở rộng kênh đào thành hai chiều, sau vụ siêu tàu mắc kẹt gây tắc nghẽn giao thông hàng hải 6 ngày hồi tháng 3.

Cách đây ít ngày, SCA đã tuyên bố kế hoạch mở rộng tuyến tàu biển thứ hai. Tuyến này đã được mở cửa từ năm 2015 và chỉ dài 10km, thì nay sẽ được kéo dài thành 82km và mở rộng từ một chiều thành hai chiều.

Công việc được thực hiện sau khi nhận được sự chỉ đạo của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi.

Ai Cập nỗ lực mở rộng kênh đào Suez sau vụ tàu Ever Given bị mắc kẹt

Ai Cập nỗ lực mở rộng kênh đào Suez sau vụ tàu Ever Given bị mắc kẹt

Dự án dự kiến ​​cần tối đa 24 tháng để hoàn thành, nhằm mục tiêu cải thiện lưu lượng giao thông qua kênh đào Suez và đảm bảo an toàn hơn cho tàu thuyền qua lại.

Dự án này được thực hiện với hy vọng ngăn chặn tái diễn sự cố như siêu tàu Ever Given mắc kẹt hồi tháng 3.

Tàu Ever Given đã chắn ngang kênh đào Suez và gây tắc nghẽn suốt 6 ngày, buộc các tàu khác phải chờ hoặc đi vòng qua Sừng Châu Phi với quãng đường dài hơn rất nhiều. Trong khi có khoảng 12% lượng hàng hóa vận chuyển toàn cầu đi qua kênh đào Suez mỗi ngày.

Đến nay, tàu chở hàng Ever Given vẫn bị chính quyền Ai Cập tạm giữ. Giới chức quản lý kênh và chủ tàu hiện đang tranh cãi xung quanh vấn đề đền bù tổn thất do vụ tắc nghẽn.