Ai Cập: 36 người thiệt mạng trong một vụ giải cứu tù nhân

ANTĐ - Lực lượng an ninh Ai Cập cho biết, ít nhất 36 người thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo thiệt mạng trong một vụ tấn công đoàn xe chở tù nhân, ở ngoại ô thủ đô Cairo vào ngày 18-8.
Dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ, một nhóm các tay súng đã tấn công đoàn xe chở 612 tù nhân đến nhà tù Abu Zaabal, tỉnh Qalyubia cách thủ đô Cairo 6km về phía bắc, gây nên một cuộc đọ súng giữa 2 bên. 

Khi vụ tấn công xảy ra, các tù nhân đã tìm cách trốn thoát và bắt giữ một sĩ quan cảnh sát làm con tin, buộc lực lượng an ninh phải sử dụng đến đạn hơi cay.

Ai Cập: 36 người thiệt mạng trong một vụ giải cứu tù nhân ảnh 1
Cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình


Một nguồn tin thân cận cho hãng tin Reuters biết, nhiều thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo đã chết ngạt trong các buồng giam sau xe tải và nhiều tay súng cũng bị giết chết.

Giới chức Ai Cập cho biết, một vài tổ chức được người dân ở một số khu vực lập nên nhằm hỗ trợ an ninh cho chính phủ, được gọi là “ủy ban nhân dân” sẽ bị giải tán, do nghi ngờ cấu kết với các phần tử vũ trang nổi loạn.

Trong khi đó, hãng thông tấn MENA đưa tin rằng 79 người thiệt mạng và 549 người khác bị thương trong các vụ bạo lực đẫm máu diễn ra trên khắp đất nước vào hôm thứ 7.

Chỉ tính từ ngày 14-8 đến nay đã có hơn 830 người đã thiệt mạng, trong đó có 70 cảnh sát và binh lính bị thương, khi lực lượng quân đội do chính phủ hậu thuẫn đã đụng độ với những người biểu tình ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mursi.