Afghanistan phá âm mưu ám sát Tổng thống

ANTĐ - Cơ quan tình báo Afghanistan vừa phá một âm mưu ám sát Tổng thống nước này Hamid Karzai sau khi bắt giữ một vệ sĩ cùng 5 đối tượng có mối quan hệ với mạng lưới khủng bố Haqqani và al-Qaeda.

Người phát ngôn Cơ quan An ninh quốc gia Afghanistan, Lutfullah Mashal, cho biết, một nhóm đối tượng nguy hiểm và có học thức gồm giáo viên và học sinh đã xâm nhập vào hệ thống bảo vệ an ninh cho tổng thống, mua chuộc một vệ sĩ với âm mưu sát hại ông Karzai.

Theo ông Mashal, những đối tượng bị bắt giữ có liên quan tới một người đàn ông tên là Haji Bilal, thành viên của al-Qaeda và mạng lưới Haqqani có trụ sở ở Bắc Waziristan (Pakistan), giáp giới với Afghanistan. 

Kể từ khi trở thành Tổng thống Afghanistan vào năm 2002, ông Hamid Karzai là mục tiêu của ít nhất 3 âm mưu ám sát. Trong đó, vào tháng 4-2008, các phiến quân đã bắn súng và rocket vào một buổi diễu binh gần dinh tổng thống ở Kabul.