Afghanistan: Người đàn ông 60 tuổi bị bắt vì kết hôn với bé gái 6 tuổi

ANTĐ -Một giáo sĩ 60 tuổi ở Afghanistan vừa bị cảnh sát bắt giữ, sau khi người này kết hôn với một bé gái 6 tuổi. 

Afghanistan: Người đàn ông 60 tuổi bị bắt vì kết hôn với bé gái 6 tuổi ảnh 1

Ông Mohammad Karim khẳng định, cô dâu 6 tuổi là "món quà tôn giáo"

Người đàn ông nói trên có tên là Mohammad Karim, một giáo sĩ Hồi giáo 60 tuổi, hiện đang bị tạm giam tại tỉnh Ghor, miền trung Afghanistan.

Express ngày 29-7 dẫn lời Mohammed Zeman Azami, phó cảnh sát trưởng của Ghor cho hay, giáo sĩ này khẳng định, bé gái 6 tuổi được chính gia đình em tặng như một "món quà tôn giáo".

Lễ cưới đã diễn ra trong tháng Ramadan với khoảng 40 khách tham dự, và được sự chấp thuận của cha mẹ bé, ông Karim khẳng định.

Tuy nhiên, gia đình bé gái đã phủ nhận điều này và nói rằng, con gái họ đã bị bắt cóc tại tỉnh miền tây Herat, giáp với Iran.

Afghanistan: Người đàn ông 60 tuổi bị bắt vì kết hôn với bé gái 6 tuổi ảnh 2

Mohammad Karim nói rằng, lễ cưới của ông với bé gái 6 tuổi diễn ra trong tháng Ramadan

"Hiện tại, bé gái không nói bất cứ điều gì, mà chỉ lặp lại một câu duy nhất ‘cháu sợ người đàn ông này'", Masoom Anwari, người đứng đầu cơ quan về phụ nữ Ghor cho biết.

Vụ việc hiện đang được các nhà chức trách khẩn trương điều tra, làm rõ.

Theo tiến sĩ Nashafarin Shihab ở bệnh viện Firuz Koh, bé gái đã bị xâm phạm thể chất, và có dấu hiệu tổn hại tâm lý.

Vụ việc trên cho thấy tình trạng tảo hôn đang có xu hướng ngày càng gia tăng ở Afghanistan. Một số vùng vì nghèo khó, và coi con gái là gánh nặng, nên nhiều gia đình phải gả con gái từ rất sớm để giảm áp lực tài chính, Sima Samar-người đứng đầu ủy ban nhân quyền độc lập Afghanistan cho biết.

Được biết, tuổi kết hôn hợp pháp ở Afghanistan đối với nữ là 16, đối với nam là 18 tuổi.

Tuy nhiên, theo luật Sharia, các bé gái có thể được kết hôn sớm hơn, nếu được sự đồng ý của cha hay ông nội các em.