Afghanistan: Đánh bom tự sát rung chuyển Kabul, hơn 40 người thương vong

ANTĐ - Chiều 19-5, một vụ đánh bom xe hơi tự sát đã làm rung chuyển trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan, có vẻ như là nhằm vào các nhân viên bộ tư pháp, làm hơn 40 người thương vong.

Theo phát ngôn viên Bộ Nội vụ Sediq Sediqqi, vụ đánh bom xảy ra tại bãi đậu xe của Bộ Tư pháp Afghanistan khi một chiếc xe hơi chứa đầy thuốc nổ được kích nổ. Ban đầu ông cho biết có ít nhất 6 người thiệt mạng, nhưng bộ này đã thay đổi số người thiệt mạng xuống còn 4 người sau một vụ điều tra tại hiện trường.

“Báo cáo từ một nhóm điều tra của chúng tôi xác nhận rằng 4 người đã thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ, và 24 người khác bị thương”, ông Sediqqi cho biết.

Hiện trường vụ đánh bom tại Kabul hôm 19-5

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Y tế Afghanistan Ismail Kahossi cho biết, tổng số 42 người đã được đưa tới các bệnh viện xung quanh thủ đô Afghanistan sau vụ nổ. Chỉ có một số người bị thương nhẹ do các mảnh kính vỡ bay vào.

Vụ nổ xảy ra lúc 4 giờ chiều, trùng với giờ tan tầm, khi các nhân viên của bộ tư pháp đang lên xe buýt tại bãi đỗ xe để trở về nhà. Bộ này được bao quanh bởi những tòa nhà và cửa hàng và nằm tại một trong những khu vực đông đúc nhất ở trung tâm thủ đô Kabul.

Theo các phóng viên có mặt tại hiện trường, đây là vụ nổ cực lớn vì cửa kính của các tòa nhà trong khu vực đã bị thổi tung.

Ngay sau vụ nổ, Taliban đã đứng lên nhận trách nhiệm tiến hành vụ này. Trong một bức thư điện tử gửi đến các hãng thông tấn báo chí ở thủ đô Kabul, Taliban cho rằng các tay súng của họ đứng đằng sau vụ đánh bom.

Đây là vụ tấn công lớn thứ 5 ở Kabul chỉ trong vòng 2 tuần qua và là vụ đánh bom thứ 3 nhằm vào các viên chức tư pháp, trong bối cảnh phiến quân Taliban mở chiến dịch tấn công mới trên toàn lãnh thổ Afghanistan.