Afghanistan “chọc giận” Hoa Kỳ

ANTĐ - Ngày 13-2, chính quyền Afghanistan đã phóng thích 65 phiến quân Taliban bị giam giữ tại nhà tù Bagram, bất chấp lời cảnh báo mạnh mẽ từ phía Hoa Kỳ về nguy cơ những tay súng này có thể quay trở lại chiến trường tấn công các lực lượng hỗ trợ của NATO cũng như lực lượng vũ trang Afghanistan. 

Đại diện lực lượng quân sự Mỹ tại Afghanistan cho biết, trong số các tay súng được phóng thích lần này có 1 tên có liên quan trực tiếp đến các cuộc tấn công làm 32 binh sĩ NATO và 23 binh sĩ của Afghanistan thiệt mạng và bị thương. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Kabul cũng bày tỏ sự “vô cùng đáng tiếc” trước hành động phóng thích này của Afghanistan, đồng thời cáo buộc chính phủ Afghanistan phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này.