Afghanistan bất ngờ thay tướng quân đội giữa lúc ‘nước sôi lửa bỏng’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Quốc phòng Afghanistan vào cuối ngày 11-8-2021 thông báo, Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani đã bổ nhiệm Tướng Hibatullah Alizai làm tân Tham mưu trưởng quân đội nước này.
Nhóm phiến quân Taliban chỉ còn cách Thủ đô Kabul khoảng 150km

Nhóm phiến quân Taliban chỉ còn cách Thủ đô Kabul khoảng 150km

Như vậy, Tướng Alizai sẽ thay thế Tướng Wali Mohammad Ahmadzai - người mới đảm nhiệm vị trí này từ tháng 6-2021.

Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết, Tổng thống Ghani cũng bổ nhiệm vị tướng trẻ tuổi Sami Sadaat làm Tư lệnh Quân đoàn tác chiến đặc nhiệm. Tướng Sadat, 36 tuổi, chỉ huy Quân đoàn 215 gồm 20.000 binh sĩ ở Lashkar Gah, trước đó bày tỏ tự tin rằng lực lượng của ông có thể bảo vệ thành phố trước đà tiến quân của Taliban.

Động thái thay tướng quân đội của Tổng thống Ghani được đưa ra trong bối cảnh nhóm phiến quân Taliban chiếm được thành phố chiến lược Ghazni, và chỉ còn cách Thủ đô Kabul khoảng 150km về phía Nam.

Việc Ghazni, thủ phủ tỉnh thứ 10 bị rơi vào tay Taliban trong vòng chưa đầy 1 tuần, là 1 đòn giáng mạnh vào Chính phủ Afghanistan, vì thành phố này nằm trên đường cao tốc nối Kabul với miền Nam Afghanistan.

Ghazni thất thủ chỉ 2 ngày sau khi Taliban chiếm được thành phố quan trọng Pul-e-Khumri, cách Thủ đô Kabul 225km về phía Bắc, giúp quân nổi dậy kiểm soát ngã ba chiến lược nối Kabul ở phía Bắc và phía Tây.

Với đà tiến quân chóng vánh của Taliban, cơ quan tình báo Mỹ đánh giá Taliban có thể cô lập Thủ đô Kabul của Afghanistan trong vòng 30 ngày và có khả năng giành quyền kiểm soát thành phố này trong 90 ngày.