AFF Cup 2012: ĐTVN tránh được bảng “tử thần”

ANTĐ - Một kết quả bốc thăm được xem là thuận lợi khi Việt Nam nằm cùng bảng với Thái Lan, và không phải đụng độ các đối thủ khó chịu như Indonesia và Singapore tại vòng bảng AFF Cup 2012.

14h30 chiều nay 11-7, tại khách sạn Golden Tulip, Bangkok, Thái Lan đã diễn ra lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2012.

Đại diện của bóng đá Việt Nam chứng kiến buổi lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu AFF Cup 2012 là TTK Ngô Lê Bằng. Ông Trần Quốc Tuấn cũng tham dự với tư cách là Phó ban Thi đấu, ủy viên ban Tài chính AFF. 

Theo nguyên tắc bốc thăm, hai nước đồng chủ nhà (đăng cai vòng bảng) là Thái Lan, Malaysia ở hai bảng khác nhau. Việt Nam và Indonesia, hai quốc gia có thành tích tốt nhất ở 3 giải đấu gần đây nhất cũng nằm ở hai nhánh. Vị trí hạt giống số 3 sẽ là Singapore và Philippines.

5 đội Myanmar, Brunei, Đông Timor, Lào, Campuchia sẽ thi đấu vòng loại để chọn ra 2 đội còn lại tham dự AFF Cup 2012, chia đều sang 2 bảng. Đội nhất nằm bảng A và nhì nằm bảng B.

ĐTVN có phần dễ thở khi rơi vào bảng A

Kết quả bốc thăm:

Bảng A: Thái Lan , Việt Nam, Philippines, đội Nhất sơ loại

Bảng B: Malaysia, Indonesia, Singapore, đội Nhì sơ loại

Với kết quả này, ĐTVN có phần dễ thở khi tránh được các đối thủ khó chơi như Indonesia và Singapore. Cùng với Thái Lan, ĐTVN được đánh giá như ứng viên sáng giá cho 2 tấm vé vào bán kết của bảng A.

Tuy nhiên, để vượt qua Philippines – đội đang rất thành công với chế độ nhập tịch diện rộng và từng đánh bại ĐTVN tại AFF Cup 2010 tỷ số 2-0 ngay tại Mỹ Đình, cũng là đối thủ không thể xem thường.

Ngoài ra, so về thực lực giữa 5 đội bòng sơ loại, Myanmar đang tỏ ra vượt trội và nhiều khả năng giành tấm vé đầu vòng sơ loại. Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 27 tổ chức trên quê nhà, Myanmar vài năm qua đã tăng cường củng cố lực lượng và trở thành hiện tượng của khu vực cùng với Philippines. Cũng chính tại AFF Cup 2 năm trước, họ đá đánh bại thầy trò HLV Falko Goetz 4-0 trong trận tranh hạng Ba.

HLV trưởng ĐTVN Phan Thanh Hùng cho biết: “Tất cả các đối thủ đều không thể xem thường. Dù rơi vào bảng “tử thần” hay không” tử thần thì vấn đề quan trọng vẫn là thực lực đội bóng. Chỉ có thực lực mới có thể nghĩ tới việc vô địch”.

ĐTVN (áo trắng) cùng Thái Lan là ứng viên sáng giá cho 2 tấm vé đi tiếp

ĐTVN dưới triều đại HLV Phan Thanh Hùng đã có 3 trận giao hữu, trong đó có 2 trận thắng Hồng Kông (Trung Quốc) và Mozambique. Tuy nhiên, theo nhận định của chính HLV Thanh Hùng, lối chơi của ĐTVN vẫn chưa thực sự nhuần nhuyễn, đặc biệt khả năng dứt điểm còn hạn chế. Thời gian tới sẽ phải mau chóng khắc phục.

Theo kế hoạch, các đội tuyển sẽ có khoảng 1 tháng chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2012. Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn cho biết: “ĐTVN sẽ nhận lời mời giao hữu với tuyển Indonesia. Ngoài ra, VFF sẽ cố gắng liên hệ để có thêm những trận giao hữu cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có dịp thử lửa trước giải đấu quan trọng này”.

Vòng bảng AFF Cup 2012 sẽ diễn ra tại Thái Lan (bảng A) và Malaysia (bảng B) từ ngày 24-11 đến 1-12-2012. Hai đội nhất bảng sẽ giành quyền vào bán kết và đá thể thức sân nhà, sân khách. Trận chung kết cũng diễn ra với thể thức tương tự để chọn ra nhà vô địch Đông Nam Á năm 2012.