AFC và chủ nhà Bahrain xin lỗi U19 Việt Nam

ANTD.VN - Đại diện Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Bahrain đã tới nơi đóng quân để xin lỗi U19 Việt Nam về những sự cố liên quan tới buổi tập quan trọng chuẩn bị cho trận tứ kết.

Chiều qua 22-10, U19 Việt Nam có buổi tập quan trọng cuối cùng chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà U19 Bahrain tại vòng tứ kết, diễn ra lúc 23h15 ngày 23-10. Tuy nhiên, buổi tập gặp hết sự cố này đến sự cố khác.

Đầu tiên là việc toàn đội phải di chuyển khá xa và phải tập trên sân mặt cỏ xấu. Chưa kể tại đây, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn còn phải tập chung với đội bóng địa phương. Mặc dù cả đội tốn mất hơn 3 tiếng đồng hồ trong buổi chiều, nhưng thời gian tập thực tế chỉ vỏn vẹn 40 phút vì phần cho di chuyển và chờ đợi tốn quá nhiều thời gian.

Các cầu thủ U19 Việt Nam bị vắt kiệt sức bởi di chuyển xa, hỏng xe (ảnh minh họa)

Chưa dừng lại ở đó, sự cố kéo dài khi chiếc xe bus chở đội bỗng nhiên chết máy giữa đường. Điều này khiến cả đội tiếp tục phải đợi thêm 15 phút nữa để lái xe tìm cách khắc phục.

Những trục trặc liên tiếp xảy ra trong buổi chiều khiến kế hoạch của BHL U19 Việt Nam bị đảo lộn, bữa tối cũng phải điều chỉnh lùi lại nửa tiếng.

Lãnh đội U19 Việt Nam ngay lập tức kiến nghị lên ban tổ chức giải. Ngay tối 22-10, sau phản ánh của đội về những sự cố liên tiếp xảy ra, Trưởng ban tổ chức giải U19 châu Á - ông Gokoh, Trưởng ban điều hành giải U19 châu Á - ông Avabek, và Phó chủ tịch LĐBĐ Bahrain - ông Ali, đã tìm hiểu sự việc và có lời xin lỗi lãnh đội U19 Việt Nam tại nơi đóng quân.

Phó chủ tịch LĐBĐ Bahrain, Ali thay mặt nước chủ nhà xin lỗi toàn đội U19 Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho U19 Việt Nam trong những ngày thi đấu tại Bahrain.