AFC phạt thủ môn Nguyên Mạnh 1.000 USD, treo giò quốc tế 2 trận

ANTD.VN - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa thông báo các án phạt liên quan tới giải AFF Cup 2016.

Sau hai án phạt dành cho trung vệ Đình Luật (1.000 USD vì thẻ đỏ trận vòng bảng gặp Campuchia) và Ban tổ chức trận bán kết lượt về Việt Nam - Indonesia (phạt 38.000 USD vì để cổ động viên quá khích ném vỡ kính xe và bị thương thành viên ĐTQG Indonesia), AFC thông báo án phạt dành cho thủ môn Nguyên Mạnh.

Video: Tình huống Nguyên Mạnh phạm lỗi bị thẻ đỏ trực tiếp (nguồn VTV)

Theo đó, thủ môn này bị phạt tiền 1.000 USD và không được thi đấu 2 trận quốc tế (tính từ sau AFF Cup 2016) cho ĐTQG Việt Nam. Mức phạt được áp theo Điều 48 Quy tắc kỷ luật của AFC - "Lỗi xâm phạm nghiêm trọng có thể bị đuổi khỏi sân đấu" và Nguyên Mạnh phải chấp hành nộp phạt trong thời gian 1 tháng kể từ ngày ký quyết định phạt, nếu không sẽ bị tăng nặng. 

Tại trận bán kết lượt về AFF Cup 2016, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội khách Indonesia, Nguyên Mạnh có hành vi đạp vào lưng cầu thủ Bayu Pradana sau một pha tranh chấp bóng trên cao. Trọng tài chính Fu Ming sau khi hội ý với trợ lý đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Nguyên Mạnh khỏi sân, dẫn đến việc trung vệ Ngọc Hải sau đó phải làm thủ môn bất đắc dĩ và ĐT Việt Nam sau đó không thể giành vé chung kết.

Ngay sau khi phạm sai lầm, Nguyên Mạnh đã lên tiếng xin lỗi đồng đội và người hâm mộ.