AFC ngợi khen Hải Yến, tuyển nữ Việt Nam bỏ túi 800 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 135 phút thi đấu và ghi 8 bàn thắng trong 2 trận đấu là thống kê mà Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dẫn ra để bày tỏ ấn tượng với màn trình diễn tiền đạo Phạm Hải Yến của đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam.
Hải Yến là một trong 6 cầu thủ toả sáng vòng loại Aisan Cup nữ 2022, theo AFC bình chọn

Hải Yến là một trong 6 cầu thủ toả sáng vòng loại Aisan Cup nữ 2022, theo AFC bình chọn

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa kết thúc vòng loại châu Á 2022 với thành tích xuất sắc: Toàn thắng cả 2 trận, ghi 23 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào, giành ngôi nhất bảng B.

Kết quả này mang về cho thầy trò HLV Mai Đức Chung 800 triệu đồng tiền thưởng từ LĐBĐ Việt Nam (300 triệu đồng trận thắng Maldives 16-0 và 500 triệu đồng sau trận thắng chủ nhà Tajikistan 7-0), cùng tấm vé dự VCK châu Á năm sau tại Ấn Độ.

Đáng chú ý trong bài viết tổng hợp vòng loại, AFC chọn ra 6 gương mặt cầu thủ xuất sắc nhất, trong đó có tiền đạo Phạm Hải Yến của tuyển Việt Nam.

"Đại dịch Covid-19 khiến Hải Yến không có cơ hội thể hiện ở các giải quốc tế trong gần hai năm qua, nhưng cô ấy đã được bù đắp ở Dushanbe với hai trận, thi đấu 135 phút và ghi 8 bàn thắng", trang chủ AFC viết.

"Vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng kỷ lục 16-0 của Việt Nam trước Maldives, Hải Yến đã tự mình ghi 6 bàn thắng chỉ trong 33 phút, trước khi ghi thêm 2 bàn nữa vào lưới Tajikistan giúp đội bóng của HLV Mai Đức Chung giành quyền vượt qua vòng loại".

Hải Yến trong bài viết của AFC (ảnh chụp màn hình)

Hải Yến trong bài viết của AFC (ảnh chụp màn hình)

Theo AFC, Hải Yến sớm được coi là cây săn bàn ở cả cấp độ trong nước và khu vực, giờ đây cô đang dần ghi dấu ấn của mình ở đấu trường cao nhất châu lục, dẫn dắt tuyển Việt Nam thi đấu ngày càng thăng hoa hướng đến chức vô địch World Cup nữ đầu tiên trong lịch sử.

Trong danh sách 6 cầu thủ toả sáng ở vòng loại nữ châu Á 2022, ngoài Hải Yến, AFC còn vinh danh Moon Mi-ra - Hàn Quốc, Janista Jinantuya - Thái Lan, Zahra Muzdalifah – Indonesia, Behnaz Taherkhani - Iran và Chandler McDaniel - Philippines.

Cuối bài viết, AFC tạo mục bình chọn để người hâm mộ có thể bỏ phiếu cho cầu thủ mình yêu thích, qua đó tìm chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất vòng loại Asian Cup nữ 2022.