AFC đề cao Nguyễn Tiến Linh của tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đánh giá tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (ĐT Việt Nam) là một trong 5 cầu thủ nổi bật tại bảng G vòng loại World Cup 2022.
AFC điểm mặt 5 cầu thủ nổi bật của 5 đội bóng bảng G

AFC điểm mặt 5 cầu thủ nổi bật của 5 đội bóng bảng G

Để "làm nóng" bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, AFC vừa có bài viết phân tích cơ hội của từng đội tuyển cũng như điểm mặt những cầu thủ nổi bật, trong đó có Nguyễn Tiến Linh của Việt Nam.

"Nếu đội dẫn đầu bảng G hiện tại là Việt Nam giành quyền đi tiếp, họ chắc chắn sẽ xem lại bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh trước UAE vào tháng 11-2019 như khoảnh khắc quyết định", AFC viết.

Tiến Linh chính là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất, giúp chủ nhà Việt Nam đánh bại UAE - đối thủ mạnh nhất bảng đấu - tại trận đấu lượt đi tổ chức trên sân Mỹ Đình. Kết quả này giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có 3 điểm quý giá và thêm tự tin khi làm khách tại Dubai ở lượt về.

Theo AFC, trong bối cảnh "lão tướng" Nguyễn Anh Đức vừa bị HLV Park Hang-seo loại khỏi đội hình, nhiệm vụ ghi bàn của tuyển Việt Nam sẽ trông chờ Tiến Linh - người đang thể hiện phong độ tuyệt vời với 6 bàn thắng sau 11 lần ra sân cho Bình Dương ở V-League 2021.

Cũng trong bài viết của mình, AFC điểm mặt cá nhân nổi bật của các đội tuyển cùng bảng đấu. Đó là tiền đạo Ali Mabkhout - người ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển UAE, và đã ghi tới 6 bàn thắng sau 4 trận vòng loại World Cup 2022; tiền đạo Safawi Rasid (Malaysia) - người từng ghi "Bàn thắng đẹp nhất thập kỷ" tại AFC Champions League 2019; hậu vệ Sasalak Haiprakhon (Thái Lan) và chân sút 40 tuổi Beto Gonçalves của tuyển Indonesia.

Hiện cả 5 đội bóng đều đang tập luyện tại UAE chuẩn bị cho các lượt trận vào đầu tháng 6 tới, quyết định thứ hạng chung cuộc của bảng G.

Đội tuyển Việt Nam tạm xếp đầu bảng với 11 điểm, trên Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, đá ít hơn một trận), Indonesia (0 điểm, sớm bị loại). Trong khi các đối thủ cần toàn thắng để hy vọng đi tiếp, thầy trò HLV Park Hang-seo hướng tới mục tiêu 6 điểm ở ba lượt trận cuối lần lượt trước Indonesia (7-6), Malaysia (11-6) và UAE (15-6).