AFC Cup bị hủy, Công Phượng cùng đồng đội thêm áp lực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc bớt đi một giải đấu có thể giúp CLB TP.HCM dồn sức cho sân chơi quốc nội, song cũng là gia tăng áp lực cho Công Phượng và đồng đội.

Ở mùa giải 2020, CLB TP.HCM là đội bóng bận rộn nhất Việt Nam, khi phải căng sức cho cả 3 sân chơi gồm AFC Cup, V-League và Cúp quốc gia. Để chuẩn bị cho lịch thi đấu dày đặc và kéo dài, đội chủ sân Thống Nhất đã liên tục "phá két" để chiêu mộ những cầu thủ chất lượng.

Trong đó phải kể đến thương vụ mua lại 6 tháng hợp đồng cho mượn của Công Phượng ở Sint-Truidense (Bỉ) và mới đây nhất là mua thành công hai ngoại binh người Costa Rica có tổng giá trị chuyển nhượng lên tới gần 1 triệu USD, Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez.

Công Phượng cùng đồng đội gánh áp lực thành tích tại Cúp quốc gia và V-League

Công Phượng cùng đồng đội gánh áp lực thành tích tại Cúp quốc gia và V-League

Ai cũng hiểu, việc lãnh đạo CLB TP.HCM chi số tiền "khủng" mua 2 ngôi sao Costa Rica là để phục vụ tham vọng tiến sâu tại AFC Cup - nơi thầy trò HLV Chung Hae-soung đang dẫn đầu bảng F sau ba lượt trận.

Nhưng khi cả hai ngoại binh còn chưa kịp ra sân thì AFC Cup chính thức huỷ - tất nhiên, họ vẫn sẽ hữu ích cho 2 giải đấu còn lại - vô hình trung gia tăng áp lực thành tích cho TP.HCM ở V-League và Cúp quốc gia.

Bởi đi kèm những khoản tiền khủng (đã chi) là chỉ tiêu thành tích. Mục tiêu vào bán kết liên khu vực AFC Cup đã phải phá sản, buộc đội bóng của Công Phượng phải đạt có thứ hạng cao ở 2 giải đấu còn lại.

Tại tứ kết Cúp quốc gia chiều nay (11-9), CLB TP.HCM sẽ làm khách trên sân đội đầu bảng giải hạng Nhất là Bà Rịa Vũng Tàu. Mục tiêu đương nhiên là giành vé vào bán kết. Còn với V-League, tham vọng vô địch đã sớm được nhà đương kim á quân thể hiện từ đầu mùa giải.

Nhưng trước khi nghĩ tới nâng cúp V-League 2020, thầy trò HLV Chung Hae-soung sẽ phải có ít nhất 1 trận thắng trong 2 lượt trận còn lại của giai đoạn 1 (gặp Nam Định và HAGL) để chắc chắn có tên trong nhóm 8 đội tranh vô địch giai đoạn hai. Bởi hiện TP.HCM đang xếp thứ 5 với 17 điểm, chỉ hơn nhóm bám đuổi từ 1-3 điểm.

Với CLB TP.HCM mùa này, một danh hiệu ở V-League hoặc Cúp quốc gia, thậm chí cả hai, gần như là điều bắt buộc. Bởi thật khó chấp nhận cảnh đội bóng chịu chi nhất lại rơi cảnh trắng tay. Áp lực vì thế ngày càng đè nặng lên vai Công Phượng cùng đồng đội ở giai đoạn tới.