Adriano được minh oan vụ nổ súng đêm Giáng sinh

ANTĐ - Chân sút lắm tài nhiều tật Adriano đã được minh oan trong vụ nổ súng trên chiếc xe của anh vào đêm Giáng sinh, khi nạn nhân Adriene Cyril Pinto đã thú nhận tự bắn vào tay mình với cơ quan điều tra...

Adriano tham gia tái dựng hiện trường vụ nổ súng trên xe BMW 550i

Rạng sáng ngày 24-12, khẩu súng ngắn 40 li phát nổ trong chiếc BMW 550i của Adriano đã khiến cô sinh viên sinh 20 tuổi, Adriene Cyril Pinto bị thương ở bàn tay trái. Khai nhận với cảnh sát Barra da Tijuca ở bệnh viện Barra D'or, Rio de Janeiro, Adriene khẳng định, Adriano ngồi sau hàng ghế của cô rồi… bóp cò súng.

Nhưng lời khai của Adriano hoàn toàn ngược lại, chân sút có biệt danh “Hoàng đế” cho rằng anh ngồi ghế trên, cạnh vệ sĩ kiêm lái xe Julio Cesar Barros de Oliveira, Adriene ngồi ghế sau và cô sinh viên khoa thời trang đã cầm khẩu súng của Julio Cesar để trên xe và làm mình bị thương. Vậy ai là kẻ khai man với cơ quan điều tra?

Về vị trí của khẩu súng khi phát nổ, theo kết luận của Viện Khoa học Hình sự Rio de Janeiro (ICCE), người bắn súng ngồi ở hàng ghế sau, viên đạn đi xuyên vào bàn tay trái của Adriene trước khi đục thủng một lỗ ở cửa xe, phía sau ghế tài xế. Như vậy, Adriano chỉ cần chứng minh được anh ngồi cạnh tay vệ sĩ kiêm lái xe Julio Cesar vào thời điểm khẩu 40 li phát nổ là thoát tội.

Ngoài các nhân vật có mặt trên chiếc xe BMW vào thời điểm nổ súng là Julio Cesar, 3 cô gái Viviane Faria de Fraga, Andreia Ximenes và Daniele Pena, thì một nhân chứng khác, tay “bảo kê” hộp đêm Barra Music - địa điểm Adriano mở tiệc Giáng sinh cũng khẳng định, anh ta nhìn thấy Adriano ngồi ở hàng ghế trên và Adriene đã nói dối.

Tuy vậy, do có sự mâu thuẫn lớn giữa lời khai của nạn nhân (Adriene) và nghi phạm nổ súng (Adriano), nên cảnh sát Barra da Tijuca đã triệu tập Adriano, Adriene cùng 4 người có liên quan để tiến hành tái dựng lại hiện trường vụ nổ súng trên chiếc xe BMW 550i của cựu chân sút Inter Milan vào hồi 15h30 phút chiều qua.

Theo báo chí Brazil, chỉ sau 30 phút tái dựng hiện trường, nạn nhân Adriene đã òa khóc rồi thú nhận cô đã tự bắn vào tay mình. Ông Fernando Reis, cảnh sát trưởng Barra da Tijuca xác nhận trên tờ Marca (Brazil): “Adriene đã khóc rất nhiều, cô ấy nói lời xin lỗi Adriano cũng như cảnh sát vì lời khai không trung thực ban đầu. Adriene đã cầm khẩu súng do vệ sĩ của Adriano bỏ trên xe, trong quá trình di chuyển, khẩu súng phát nổ khiến Adriene bị thương. Dĩ nhiên, đây là một vụ tai nạn”. Viviane Faria de Fraga - cô gái có mặt trên chiếc xe BMW 550i cho biết trên Meia Hora: “Tôi đến đây để chứng minh Adriano vô tội”.

Adriano được minh oan vụ nổ súng đêm Giáng sinh ảnh 2
Adriano, Adriene, Faria de Fraga

Trước đó, Fernando Reis cho biết, cảnh sát Barra da Tijuca và người của Viện khoa học hình sự (ICCE) cần từ 20 đến 30 ngày để tìm ra sự thật, nên có thể hiểu được tâm trạng phấn khích của chân sút Corinthians, khi vụ việc nhanh chóng khép lại: “Tôi đã được minh oan và tôi hi vọng mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây”.

Adriene đã tự bắn vào tay mình. Viên đạn của khẩu 40 li làm vỡ xương ngón tay áp út của bàn tay trái. Vết thương không quá nguy hiểm đến tính mạng, nhưng để cứu ngón tay đeo nhẫn cho cô sinh viên khoa thời trang 20 tuổi, các bác sĩ ở bệnh viện Barra D'or đã phải thực hiện ca phẫu thuật tương đối phức tạp. Cụ thể, bác sĩ buộc phải cắt một miếng nhỏ xương hông của Adriene rồi cấy ghép vào mảnh xương bị vỡ ở ngón tay cho nạn nhân.

Theo Meia Hora, sau ca phẫu thuật này, Adriene đã phải ký vào sổ nợ của bệnh viện số tiền phẫu thuật và điều trị lên tới 82.000 USD. Đây là khoản tiền nhỏ với cựu ngôi sao Inter Milan và ĐT Brazil, nhưng lại rất lớn với một cô sinh viên như Adriene. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Brazil ngày 26/12, do quá tức giận vì Adriene đã vu khống, Adriano khẳng định: “Tôi nên đến bệnh viện thăm và trả tiền viện phí cho Adriene, nhưng cô ta đã nói dối, đã vu khống tôi, nên tôi quyết định sẽ không chi cho cô ta một đồng tiền viện phí”.

Tiền mất, tật mang đã đành, nhiều khả năng cô sinh viên vu khống Adriano, làm xấu hình ảnh của ngôi sao này sẽ còn phải vào tù. Bởi trước đó cảnh sát trưởng Fernando Reis từng khẳng định, nếu Adriene vu khống Adriano và khai man với cơ quan điều tra về vụ nổ súng, cô gái này hoàn toàn có thể bị xử phạt ở mức từ 3 đến 8 năm tù giam.