Adidas công bố bóng sử dụng tại World Cup 2014

ANTĐ - Adidas, tập đoàn sản xuất dụng cụ thể thao thứ 2 thế giới vừa công bố cuộc bầu chọn trái bóng chính thức cho World Cup 2014 ở Brazil.

Trái bóng này sẽ lăn trên các sân cỏ Brazil sau đây 2 năm

Nếu như ở thị trường áo đấu, Nike và Adidas luôn so kè thì ở mảng bóng phục vụ World Cup, Adidas gần như là số 1 trong những năm qua. Hãng sản xuất dụng cụ thể thao này có hợp đồng tài trợ bóng lâu dài với FIFA cho các kỳ World Cup và họ luôn biết cách làm mới sản phẩm của mình bằng những thiết kế sáng tạo. So với bóng của Nike thì Adidas cũng tạo ấn tượng nhiều hơn ở hình thức lẫn việc hỗ trợ cho các tiền đạo khi có quỹ đạo bay xoáy và khó lường hơn.

Mới đây, khi World Cup 2014 vẫn còn chưa khởi tranh vòng loại ở một số châu lục thì trái bóng phục vụ cho VCK đã sớm được hé lộ. Quả bóng chính thức đã có mặt, nó được trang trí bằng những viền vàng xanh tượng trưng cho quốc kỳ Brazil nhưng tên của nó thì lại do NHM cũng như BTC World Cup 2014 bầu chọn. Tất cả có những nét riêng nhưng tựu chung lại đều thể hiện một cách tối đa những gam màu sặc sỡ của xứ Samba.

Cái tên đầu tiên trong cuộc bầu chọn là Carnavalesca, một từ có liên quan đến Carnaval, lễ hội đường phố vốn là đặc trưng của xứ Samba. Cái tên này được cho là mô phỏng một cách chính xác nhất trái bóng của World Cup 2014 bởi nó gắn liền với sự sặc sợ và hào phóng, đúng với bản sắc con người xứ Samba. Những phương án tên tiếp theo là Bossa Nova và Brazuca cũng liên quan mật thiết đến văn hóa, thể thao cùng lối sống của người dân Brazil.

Cuộc bầu chọn sẽ được dựa vào ý kiến trưng cầu của NHM thông qua website chính thức của World Cup 2014. Từ đó , BTC sẽ chọn ra đâu là cái tên chính thức cho trái bóng của World Cup trên đất Brazil. Còn với những nhà chuyên môn, từ nay cho đến khi có kết quả cuối cùng, họ cũng liên tục kiểm tra các yếu tố chuyên môn của quả bóng như lực nén khí, độ nặng nhẹ, tốc độ bay trong môi trường lý tưởng…