Aberdeen 2-1 MU: Ngày trở lại buồn của Fletcher

ANTĐ - Tiền vệ Darren Fletcher đã có trận đấu đầu tiên cho Man United sau thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, Fletcher chẳng thể vui khi trong ngày anh trở lại, MU thua đội bóng yếu Aberdeen.

Fletcher trở lại sân cỏ sau 9 tháng vắng bóng

Hôm qua, Quỷ đỏ hành quân tới Scotland để gặp Aberdeen, CLB cũ của Sir Alex, trong một trận đấu giao hữu. Với mục đích tôn vinh Neil Simpson, huyền thoại của Aberdeen là chính nên Sir Alex không mang về quê hương đội hình mạnh nhất.

Hai đội nhập cuộc với tâm lý thoải mái và lối chơi cống hiến. Hàng tiền vệ Man United với sự xuất hiện của bộ ba Anderson - Scholes - Giggs kiểm soát bóng rất tốt và tạo được nhiều sóng gió cho thủ thành Langfield. Tuy nhiên, các chân sút của họ như Macheda, Bebe lại dứt điểm khá tồi.

Phút 37, tận dụng pha khống chế rườm rà và thiếu dứt khoát của Paul Scholes, Hayes cướp được bóng và dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho Aberdeen. Phút 70, tận dụng khả năng kèm người không tốt của hàng thủ đội bóng nước Anh, Shaughnessy gia tăng cách biệt cho Aberdeen. Mãi tới phút 81 của trận đấu, MU mới có được bàn thắng danh dự do công của tiền vệ Brazil, Anderson.

Điểm nhấn của trận đấu  là sự trở lại của tiền vệ Darren Fletcher sau 9 tháng vắng bóng sân cỏ vì bệnh viêm ruột mãn tính. Ở phút 59 của trận đấu, Fletcher đã ra sân. “Tôi rất vui mừng khi NHM chào đón Fletcher. CĐV Aberdeen đã cổ vũ cho cậu ấy và điều đó là xứng đáng với những gì Fletcher cống hiến cho đội tuyển quốc gia Scotland” - Sir Alex vui mừng trước sự kiện cậu học trò cưng trở lại thi đấu sau 9 tháng phải rời xa sân cỏ.

Sau trận đấu này, MU sẽ có trận mở màn Premier League với Everton trên sân Goodison Park vào đêm thứ hai.