Ả rập Xê út phá âm mưu đánh bom trận đấu bóng đá

ANTD.VN - Ả rập Xê út vừa bắt giữ ít nhất 8 đối tượng trong 2 âm mưu: ám sát và đánh bom ô tô vào một trận đấu bóng đá quốc tế, Bộ Nội vụ Ả rập Xê út cho biết. 

IS đã thực hiện một số vụ tấn công tại Ả rập Xê út

Thông cáo của Bộ này nêu rõ, trong các đối tượng trên có một số phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên kế hoạch sát hại nhân viên an ninh ở quận Shaqra thuộc thủ đô Riyadh. Những kẻ còn lại thì âm mưu tấn công dân thường ở thành phố Qatif và dự định đánh bom xe vào một đội bóng của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) tại sân vận động ở thành phố cảng miền tây Jeddah. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về trận đấu bóng liên quan tới âm mưu này không được nêu rõ.

Trong 8 nghi phạm bị bắt giữ có 2 người Pakistan, 1 người Syria và 1 người Sudan. 8 người Ả rập và 1 người Bahrain nằm trong số các nghi phạm vẫn đang lẩn trốn.

Các “chi nhánh” của IS tại Ả rập đã thực hiện một số vụ xả súng và đánh bom đẫm máu ở quốc gia này. Mục tiêu của nhiều vụ tấn công là nhân viên an ninh và nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite.