Á hậu Trịnh Kim Chi thích đóng vai... già!

(ANTĐ) - Ở tuổi gần 40, Á hậu Trịnh Kim Chi vẫn hấp dẫn bởi vẻ mặn mà, trắng trẻo, đẹp dịu dàng với dáng người thanh mảnh. Cùng lúc đảm đương nhiều lĩnh vực: MC, phim ảnh, kịch nghệ và kinh doanh nhưng ở lĩnh vực nào chị cũng hoàn thành tốt vai trò của mình.

Á hậu Trịnh Kim Chi thích đóng vai... già!

(ANTĐ) - Ở tuổi gần 40, Á hậu Trịnh Kim Chi vẫn hấp dẫn bởi vẻ mặn mà, trắng trẻo, đẹp dịu dàng với dáng người thanh mảnh. Cùng lúc đảm đương nhiều lĩnh vực: MC, phim ảnh, kịch nghệ và kinh doanh nhưng ở lĩnh vực nào chị cũng hoàn thành tốt vai trò của mình.

PV: Xin chào Á hậu Trịnh Kim Chi. Khán giả biết đến chị là một người phụ nữ đa tài, tham gia nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy hiện tại, ngoài diễn ở sân khấu kịch Phú Nhuận, chị có đang tham gia vào dự án phim nào?

Hiện tại tôi làm diễn viên sân khấu, thỉnh thoảng có làm MC nhưng tôi vẫn dành nhiều thời gian cho nghề diễn. Tôi có đóng mấy bộ phim truyền hình và một số vở cho sân khấu kịch Hồng Vân. Hiện tại tôi đang tham gia phim “Oan gia đại chiến” (đạo diễn Lê Bảo Trung). Bên cạnh đó tôi cũng đang đóng hai bộ phim của hãng Phước Sang là “Xóm gà” và “Tiểu thư đi học” (dài 30 tập).

PV: Trong những phim đang đóng, chị tâm đắc với bộ phim nào nhất?

Tôi đang tham gia phim “Oan gia đại chiến” là một bộ phim hài của đạo diễn Lê Bảo Trung và tôi cảm thấy rất tâm đắc với vai diễn này. Trong phim, tôi vào vai một người phụ nữ nấu ăn rất giỏi vì thế tôi cũng phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức cho bộ phim này, nhờ vậy mà hình như khả năng nấu ăn của tôi được cải thiện hơn rất nhiều (cười).

PV: Có vẻ như chị đang rất “có duyên” với những vai… trung niên!

Gần đây tôi tham gia nhiều vai diễn tuổi trung niên và tôi thấy rất thích vì những vai trung niên thường có chiều sâu. Ở độ tuổi bây giờ, tôi thấy vào vai trung niên hợp hơn là ép mình vào những vai trẻ, vì ép như thế thì mình đã thấy không tự tin rồi, sẽ khó có thể nhập tâm vào nhân vật. Khi xem những kịch bản vai người chị, người mẹ tôi thấy thích thú hơn, thậm chí nếu đạo diễn yêu cầu tôi đóng vai bà nội, bà ngoại tôi cũng sẵn sàng.

PV: Vẫn trẻ trung xinh đẹp, vậy khi vào vai những phụ nữ đã đứng tuổi chị có phải dụng công nhiều không?

Với những nhân vật lớn tuổi thì tôi phải tìm những trang phục phù hợp và đúng với nhân vật. Ví dụ khi tôi vào vai bà mẹ bán bánh mì, tôi cũng phải đi tìm tòi và mượn phục trang của những người lớn tuổi để hoá thân vào nhân vật ấy.

Về đầu tóc cũng vậy, gần đây tôi phải để tóc dài, búi lên cho nhanh và nó ra được nhân vật đứng tuổi, như vậy tôi mới tự tin diễn và thuyết phục được khán giả. Cũng may, khi học ở trường sân khấu, nhà trường có khoa trang điểm, đó cũng là một thuận lợi cho tôi trong quá trình đi diễn.

PV: Đóng phim, diễn kịch, làm MC và còn kinh doanh nữa, vậy chị sắp xếp thời gian như thế nào cho gia đình?

Cũng có nhiều người hỏi là tại sao tôi lại có thể sắp xếp hết công việc như vậy? Rất đơn giản và may mắn cho tôi bởi gia đình đã giúp tôi rất nhiều. Mặc dù làm nhiều công việc thuộc lĩnh vực nghệ thuật, lại thêm việc kinh doanh nữa nhưng nhờ có gia đình giúp sức nên rồi đâu cũng vào đấy; chỉ khi nào sắp xếp thời gian, công việc phù hợp và cảm thấy ổn thì tôi mới nhận làm thêm phim.

PV: Công việc bận rộn như vậy, chị có bí quyết gì để vẫn giữ được dáng người thon gọn, làn da trắng đẹp?

Chắc có lẽ vì đi nhiều quá (cười). Cái chính là mình giữ cho tinh thần luôn thoải mái, sảng khoái, không căng thẳng, mặc dù công việc đôi khi cũng rất căng thẳng, nhiều áp lực. Cần phải biết cân bằng công việc, cuộc sống của mình và hơn hết, đó là cần phải say nghề, có như vậy thì dù mệt mỏi như thế nào mình cũng vẫn làm được.

PV: Cảm ơn chị và chúc chị có nhiều thành công trên con đường nghệ thuật!

Song Nguyên (thực hiện)