Á hậu Trịnh Kim Chi kêu gọi ủng hộ những người "đứng sau sân khấu"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Với cương vị là Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, NSƯT Trịnh Kim Chi đã đứng ra kêu gọi nghệ sĩ đồng nghiệp, các mạnh thường quân đóng góp nhằm hỗ trợ nghệ sĩ khó khăn, nhất là các nhân viên hậu đài của các sân khấu công lập và xã hội hóa.

NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ, một quản lý sân khấu đã phải ra chợ xin làm nhân viên giữ xe. Một số khác chạy giao hàng, bảo vệ... và tranh thủ xin cơm từ thiện ăn qua ngày. Tôi biết chuyện mà lòng xót xa. Chúng tôi khó khăn nhưng vẫn có việc làm còn anh em hậu đài, kỹ thuật, soát vé chẳng có gì để làm. Họ bi đát vậy đó. Những hoàn cảnh như vậy rất đáng được quan tâm, hỗ trợ ngay lúc này.

Từ lời kêu gọi chân thành của NSƯT Trịnh Kim Chi, chỉ sau 1 tuần vận động, chị đã nhận được gần 60 triệu đồng từ các nghệ sĩ như: NSND Kim Xuân, Lý Hương, Đào Vân Anh, Cát Tường, Nam Cường... cũng như các nhà hảo tâm và sự đóng góp của riêng gia đình chị cùng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Theo danh sách Hội Sân khấu TP HCM cung cấp, đợt này có 178 nghệ sĩ khó khăn, công nhân hậu đài được hỗ trợ, thuộc 17 sân khấu. Mỗi người nhận được 1 triệu đồng, 5 kg gạo và mì gói.

Do tình hình dịch bệnh và tuân thủ qui định giãn cách xã hội nên không thể tập trung quá đông người để trao trực tiếp. Vì thế, các giám đốc sân khấu, "ông bà bầu" của những đơn vị xã hội hóa sẽ đại diện đến nhận vào sáng mai (5-7) tại Văn phòng Hội Sân khấu TP HCM (5B Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM) vào hai ngày 5 và 6-7, sau đó sẽ trao lại cho các công nhận tại sân khấu của mình.

NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết thêm, Hội Sân khấu TP.HCM đã rà soát lại danh sách các nghệ sĩ, công nhân sân khấu chưa mua bảo hiểm y tế để tiến hành việc mua bảo hiểm cho mọi người.