Á hậu Phương Anh đi thi quốc tế, xóa vận đen "quá tam ba bận"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Á hậu Phương Anh được chọn là đại diện nhan sắc Việt thi "Miss International - Hoa hậu Quốc tế lần thứ 60" từ cuối năm 2020. Tuy nhiên do dịch bệnh, sân chơi này đã phải 2 lần hoãn hủy, phải tới bây giờ mới chính thức được tái khởi động.

Sau khi phải chờ đợi gần 2 năm với 2 lần hoãn hủy, Á hậu Phương Anh đã có thể lên đường tranh tài tại đấu trường sắc đẹp "Miss International – Hoa hậu Quốc tế lần thứ 60". Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ được tái khởi động vào trung tuần tháng 12-2022 tại Tokyo Dome City Hall, Tokyo, Nhật Bản. Phía ban tổ chức cho biết, công tác phòng chống dịch và giãn cách xã hội trên địa bàn tổ chức vẫn sẽ được thực hiện nghiêm ngặt, do vậy cuộc thi sẽ giới hạn số lượng thí sinh tham dự ở con số 70 người, bao gồm cả đại diện nhan sắc nước chủ nhà.

Mới đây, phía đơn vị nắm quyền cử người đẹp Việt thi "Hoa hậu Quốc tế 2022" đã chính thức tổ chức buổi lễ công bố và trao sash để người đẹp tiếp tục giành quyền đại diện nhan sắc Việt tranh tài tại sân chơi này. Người đẹp Thái Lan từng đăng quang ngôi vị "Hoa hậu Quốc tế 2019" Sireethorn Leearamwat cùng ông Stephen Inventor- Diáz - Giám đốc Truyền thông của cuộc thi "Hoa hậu Quốc tế" đã bay sang Việt Nam để tham dự sự kiện này.

Tại buổi lễ, Á hậu Tường San - đại diện của Việt Nam tại "Hoa hậu Quốc tế 2019" đã trao lại "sash" (dải băng đeo) cho Á hậu Phương Anh. Với khả năng có thể nói 4 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Nhật, đặc biệt là cuộc thi sẽ được tổ chức tại Nhật Bản nên trong buổi lễ trao "sash" lần này, Á hậu Phương Anh đã làm nức lòng fan hâm mộ khi trổ tài nói tiếng Nhật trôi chảy. Ngoài ra, cô còn mang đến một tiết mục vô cùng thú vị khi khoác lên mình trang phục Kimono truyền thống của Nhật Bản.

Phía đơn vị cử Phương Anh đi thi tiết lộ, một loạt cái tên nổi tiếng dày dặn kinh nghiệm sẽ cùng đồng hành và hỗ trợ cô tại đấu trường nhan sắc "Hoa hậu Quốc tế 2022" lần này đó chính là: huấn luyện viên catwalk - siêu mẫu Minh Triệu, nhà thiết kế Lê Long Dũng, nhà thiết kế Lê Thanh Hoà, huấn luyện viên giải phóng hình thể Khoa Nguyễn...Phương Anh cũng sẽ có thêm thời gian để tập luyện các kỹ năng cần thiết để có thể hoàn thiện và tự tin hơn nữa, đáp lại được sự kỳ vọng của các fan hâm mộ nước nhà khi đến với cuộc thi.

Phương Anh đăng quang Á hậu 2 cuộc thi “Hoa Hậu Việt Nam 2020” và được chọn là đại diện Việt Nam tham dự “Hoa hậu Quốc tế". Người đẹp sinh năm 1998 đã 2 lần lỡ hẹn với đấu trường này do cuộc thi 2 lần bị hoãn. Phía đơn vị nắm bản quyền cử người đẹp Việt thi "Hoa hậu Quốc tế" năm nay cho biết, Phương Anh vẫn sẽ là gương mặt đại diện nhan Việt Nam tại cuộc thi diễn ra vào tháng 12 tới.

Trước đó, Phương Anh được kỳ vọng sẽ giúp nhan sắc Việt làm nên chuyện khi không chỉ có ngoại hình chuẩn, vóc dáng xinh đẹp mà còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể như: thủ khoa đầu vào khối song ngữ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM, đoạt giải Ba kỳ thi “Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Pháp 2016”, được tuyển thẳng vào 2 trường Đại học danh giá là Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Bách Khoa TP.HCM, trúng tuyển Đại học Ngoại thương TP.HCM, nhận học bổng toàn phần 4 năm Đại học RMIT, 2 bằng ngoại ngữ IELTS 8.0, Dalf C1. Đỗ cùng lúc 4 trường Đại học nhưng sau đó Phương Anh chọn Đại học RMIT vì được trường tài trợ học bổng 100% suốt 4 năm học.

Tại màn thuyết trình song ngữ truyền cảm cùng thí sinh khác trên sân khấu chung kết “Hoa hậu Việt Nam 2020”, Phương Anh nhận được sự ủng hộ, tán thưởng từ đông đảo khán giả. Sau cuộc thi, Phương Anh cho biết, việc rèn luyện để trở thành người phụ nữ hội tụ đủ ba yếu tố: trí tuệ, nhân cách và sắc đẹp là điều cô hướng đến và hoàn thiện mỗi ngày.