9x “đi hoang” rủ nhau cướp giật

ANTĐ - Phục kích ở đoạn đường vắng, nhóm của Ngân chọn “con mồi” là những phụ nữ điều khiển xe máy để tài sản hớ hênh. Chỉ trong ít ngày, nhóm này đã gây ra hơn chục vụ cướp giật.

Ngày 16-1, Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông vừa điều tra khám phá chuyên án cướp giật tài sản, bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Cao Đình Ngân (SN 1996, ở Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội), Nguyễn Chí Ân (SN 1996, ở Bình Đà, Thanh Oai, Hà Nội) và Nguyễn Huy Mạnh (SN 1997, ở Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội). Đây là ổ nhóm đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn quận Hà Đông, được cơ quan công an lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Các đối tượng cướp giật tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 13h15 ngày 16-1, phát hiện chị Trần Thị Q (SN 1985, ở Đông Anh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở bạn gái phía sau, trên người có đeo túi xách, Cao Đình Ngân và Nguyễn Chí Ân liền phóng xe bám theo. Đến khu vực phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, 2 đối tượng đã vượt lên, cướp giật chiếc túi bên trong có 1 máy tính bảng Samsung Galaxy Tab, 1 ĐTDĐ, giấy tờ tùy thân của nạn nhân và 300 nghìn đồng.
9x “đi hoang” rủ nhau cướp giật ảnh 2

Tang vật được cơ quan công an thu hồi

9x “đi hoang” rủ nhau cướp giật ảnh 3

Và chiếc xe máy được sử dụng làm phương tiện gây án

Sự việc nhanh chóng được cấp báo đến cơ quan công an. Từ những đặc điểm nhận dạng được bị hại và nhân dân cung cấp, chỉ vài giờ sau khi vụ án xảy ra, CAQ Hà Đông đã tập trung lực lượng xác minh làm rõ danh tính đối tượng gây án. Ngay trong đêm 16-1, cơ quan công an đã phát hiện, bắt Cao Đình Ngân và Nguyễn Chí Ân tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Theo khai nhận của các đối tượng, sau khi cướp giật được chiếc túi nhóm này đã mang về khu vực cụm công nghiệp Thanh Oai để lục soát lấy tiền và tài sản. Ngân và Ân đều nghiện game online, rủ nhau bỏ nhà đi “dạt” từ 1 tuần trước. Do không có tiền ăn chơi và thuê nhà trọ nên 2 đối tượng này đã cùng với Nguyễn Huy Mạnh liên tiếp gây ra hơn chục vụ cướp giật tài sản của phụ nữ đi đường.

CAQ Hà Đông đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT thông báo, ai là bị hại trong các vụ án do Ngân và đồng bọn gây ra, đề nghị liên hệ với Đội CSHS – CAQ Hà Đông để phối hợp giải quyết.