9 vụ cướp lúc rạng sáng và cuộc truy bắt thần tốc của Cảnh sát hình sự Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chọn “con mồi” là những người đi chợ lúc rạng sáng, ổ nhóm cướp tuổi thiếu niên đã gây ra liên tiếp 9 vụ trót lọt với tính chất manh động, táo tợn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ổ nhóm tội phạm gồm 5 đối tượng đã “sa lưới”.

Liên tiếp gây án

Rạng sáng ngày 12 và 13-7, trên địa bàn huyện Quốc Oai và Hoài Đức - Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản với tính chất manh động. Các đối tượng điều khiển 2 xe máy không đeo biển kiểm soát, bịt khẩu trang kín mít, cầm theo tuýp sắt gắn dao bầu và dao nhọn dài khoảng 1,5 - 2m, đi trên các tuyến đường liên huyện. Khi thấy phụ nữ đi chợ một mình sẽ lao lên chặn giữ, dùng hung khí đe dọa khiến “con mồi” khiếp sợ, nhân cơ hội cướp tiền và điện thoại rồi lên xe bỏ chạy. “Các đối tượng này đã có sự chuẩn bị, bàn tính rất kỹ lưỡng. Sở dĩ chúng chọn gây án vào lúc rạng sáng và đối tượng nhắm tới đều là người đi chợ bởi đa phần nhóm nạn nhân đều là phụ nữ, đi chợ thường điều khiển xe một mình để chở hàng và mang theo tiền để mua hàng từ các chợ đầu mối.

Với những người này, khả năng kháng cự yếu nên chúng dễ bề hành động hơn” - Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội đánh giá.

Nhóm cướp này đã gây ra 9 vụ liên tiếp trong hai ngày

Nhóm cướp này đã gây ra 9 vụ liên tiếp trong hai ngày

Trước tình hình đó, ngay trong sáng 13-7, trực tiếp Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự và Thượng tá Lê Khắc Sơn - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ Đội Phòng, chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm xuống Công an huyện Quốc Oai, phối hợp với 8 đơn vị địa bàn giáp ranh triển khai lực lượng tổ chức điều tra truy bắt nhóm cướp.

“Một số bị hại sau khi bị các đối tượng cướp tài sản không trình báo ngay, nên chúng tôi phải đề nghị 8 đơn vị công an quận, huyện giáp ranh vào cuộc, một mặt rà soát xem địa bàn có ai từng là nạn nhân của các vụ việc tương tự, mặt khác “dựng” các ổ nhóm nghi vấn” - Thượng tá Lê Khắc Sơn - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết.

Chuyên án nhanh chóng được xác lập sau khi nhận được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP. Từng manh mối, chi tiết liên quan đến vụ án được vạch ra.

Khó khăn chồng chất

Đó là những vụ án xảy ra lúc rạng sáng trên những con đường liên huyện vắng vẻ, thậm chí không có đèn đường. Khi phát hiện thấy “con mồi”, ổ nhóm cướp liền chặn đầu, uy hiếp khiến nạn nhân khiếp sợ, tâm lý hoảng loạn. Dù chúng đã gây án và tẩu thoát, nhưng nhiều người vẫn chưa định thần lại được.

“Sự việc xảy ra quá nhanh. Lúc đó tôi chỉ thấy sợ hãi, chỉ mong chúng đừng gây tổn hại gì đến tính mạng của mình chứ tiền mất rồi vẫn kiếm lại được” - Một nạn nhân chia sẻ.

Các đối tượng sử dụng 2 xe máy làm phương tiện gây án

Các đối tượng sử dụng 2 xe máy làm phương tiện gây án

Với tâm lý đó, cộng với trời tối nên hầu hết nạn nhân không nhớ được đặc điểm nhận dạng của các đối tượng. Ngoài ra, khu vực chúng gây án là đường quê, nên dọc hai bên đường cũng không có camera của nhà dân để rà quét hình ảnh. Và điều quan trọng là chúng gây án nhanh, không có nhân chứng hiện trường.

Thông tin đứt quãng, manh mối cũng mờ nhạt. “Tuy nhiên, chúng tôi dựa trên lời kể của các nạn nhân, cùng với phán đoán từ kinh nghiệm phá án, xác định nhóm đối tượng gây án ở độ tuổi thanh, thiếu niên. Do vậy, các đơn vị đã tập trung rà dựng nhóm thanh - thiếu niên nghi vấn, thường tụ tập chơi game tại các quán internet, bỏ nhà đi dài ngày, chơi bời, lêu lổng, gia đình không quản lý được” - Trung tá Nguyễn Minh Quang thông tin thêm.

Lực lượng Cảnh sát hình sự đã tập trung rà soát tại các quán game internet, nhà nghỉ thì phát hiện một nhóm đối tượng gồm 5 thiếu niên trú tại huyện Quốc Oai và Hoài Đức, thường xuyên tụ tập lại với nhau và chơi game online ngày qua ngày. Sau khi xác định được đây chính là các đối tượng gây ra 9 vụ cướp trên, ngày 14-7, cả nhóm đã “sa lưới” khi đang cùng ở một nhà nghỉ.

Nhóm 5 đối tượng tuổi thiếu niên gồm: Lương Tài Thực, SN 2006, trú tại xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai; Đinh Doãn Phúc, SN 2004; Phạm Tuấn Anh, SN 2007; Nguyễn Bá Thành, SN 2006, cùng trú tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức và Cao Quang Tùng, SN 2006, trú tại Trạm Trôi, huyện Hoài Đức.

Theo cơ quan công an, các đối tượng này đều là diện thiếu niên hư hỏng, bỏ học từ rất sớm, không chịu sự quản lý của gia đình. Khi cha mẹ không dạy bảo được thì bỏ mặc nên chúng rủ nhau đi đến các quán game chơi qua ngày. Hết tiền, chúng rủ nhau lên kế hoạch đi cướp. Số tiền lấy được, ổ nhóm này lại “nướng” vào game online và ăn tiêu.

Nguy hiểm ở chỗ, nhận thức của chúng chưa đầy đủ, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, gia đình lại bỏ mặc, không quản lý nên chúng rất manh động, có thể làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích.

Cơ quan công an khuyến cáo các gia đình, nhà trường hãy cùng phối hợp để quản lý con em, nhất là trẻ trong độ tuổi mới lớn, trẻ vị thành niên hoặc đang tuổi dậy thì có những thay đổi về mặt cảm xúc, tư duy.

“Chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương xiết chặt công tác cấp phép cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ game internet. Đặc biệt, cần quản lý chặt hoạt động của các cơ sở này. Theo quy định, các quán internet chỉ được mở cửa tối đa đến 22h, tuy nhiên, nhiều cơ sở đã hoạt động “chui” bằng cách đóng cửa bên ngoài để khách chơi bên trong.

Thậm chí, chủ quán còn thuê cả địa điểm gần đó để giữ xe cho khách và phục vụ ăn uống tại chỗ, nên các nhóm thanh thiếu niên bỏ học, sống lang thang tụ thành bầy đàn có thể chơi ngày này qua ngày khác. Khi hết tiền họ sẽ nghĩ đến việc trộm cướp… Do vậy, nếu quản lý chặt chẽ, không có địa điểm cho các nhóm đối tượng này hoạt động thì sẽ hạn chế các vụ phạm pháp hình sự có thể xảy ra” - Thượng tá Lê Khắc Sơn đề nghị.