Chuyển động Olympic London 2012:

9 VĐV điền kinh bị cấm thi đấu do dùng doping

ANTĐ - Ngay trước khi Thế vận hội Olympic London 2012 chính thức khai mạc, 9 vận động viên điền kinh vừa bị đình chỉ thi đấu do bị phát hiện sử dụng doping.

Chủ tịch IAAF, Lamine Diack

Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) cho biết trong số này, có ba vận động viên bị phát hiện sử dụng doping sau khi kiểm tra lại các mẫu thử lấy từ Giải vô địch điền kinh thế giới được tổ chức tại Daegu (Hàn Quốc) từ năm 2011.

Sáu vận động viên còn lại bị phát hiện sử dụng chất cấm sau khi kiểm tra hộ chiếu sinh học, một cách thức dùng để đo những thay đổi trong máu của các vận động viên.

Theo IAAF, tám vận động viên sẽ bị cấm thi đấu trong hai năm và vận động viên còn lại sẽ bị treo giò bốn năm.

Cơ quan này cho biết đây là những trường hợp sử dụng "doping phức tạp", trong đó có một trường hợp liên quan đến chất hormone tăng trưởng của người và hai trường hợp sử dụng kích thích tố sinh dục nam.

Chủ tịch IAAF, Lamine Diack, nói sự công bố này thể hiện rằng các nhà chức trách sẽ "làm mọi điều có thể trong khả năng của mình để loại bỏ việc gian lận".