9 người tử vong, nghi uống rượu nấu bằng men Trung Quốc

ANTĐ -Theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang về 5 mẫu rượu lấy từ 4 quán tạp hóa mà gia đình các nạn nhân ở thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận mua về uống dẫn đến tử vong thì 3/5 mẫu rượu có hàm lượng methanol vượt từ 1.261 - 1.700 lần so với quy định cho phép.

Chỉ trong thời gian ngắn, tại thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, có 9 trường hợp tử vong nghi do ngộ độc rượu. Đặc biệt từ ngày 27-4 đến 2-5, có đến 7 người tử vong.

Vì lợi nhuận, bất chấp tính mạng con người bị đe dọa,
nhiều tiểu thương mua men rượu của Trung Quốc về nấu rượu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã vào cuộc lấy lời khai các nhân chứng, người cung cấp rượu.  Mặc dù ông Nguyễn Đình Toàn, người cung cấp rượu cho các quán ở thôn Liên Sơn 2 khai nhận đã thực hiện theo đúng quy trình nấu rượu truyền thống, nhưng cán bộ điều tra nhận định, ông Toàn đã dùng men rượu “thần kỳ” của Trung Quốc để sản xuất.

Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tử thi và thu thập các mẫu rượu, mẫu nôn ói của nạn nhân gửi Phân viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xét nghiệm.