9 nạn nhân trong vụ MH17 vẫn còn mất tích

ANTĐ - 9 trong số 298 nạn nhân của vụ tai nạn MH17 ở miền đông Ukraine vẫn còn mất tích, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Bert Koenders cho biết hôm 8-11.

Phát biểu trong lễ nhận thi hài 5 nạn nhân còn sót lại ở hiện trường tai nạn, ông Koenders cho biết các chuyên gia giám định và các đội điều tra đã mất một quá trình dài để xác định và làm tất cả mọi thứ để tìm thấy nhiều thi thể còn sót.

"Chúng tôi không thể nói bất kỳ điều gì vào thời điểm này, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả, hợp tác với chính quyền Ukraine để tìm thấy 9 nạn nhân cuối cùng trên chuyến bay định mệnh MH17”, ông Koenders cho biết.

9 nạn nhân MH17 vẫn còn mất tích

Ông nói thêm rằng các nhà điều tra vẫn còn hy vọng phục hồi những mảnh vỡ còn sót lại của chiếc máy bay để phục vụ quá trình điều tra. Nhưng không rõ khi nào có thể hoàn thành vì tình hình an ninh ở miền đông Ukraine.

Các nhà điều tra cho rằng, máy bay có thể bị tên lửa đất đối không bắn hạ

Vào tháng 8-2014, các đội điều tra đã không được phép tiếp cận hiện trường vì giao tranh ác liệt trong khu vưc. Công việc điều tra được tiếp tục vào tháng 9, khi một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết.

Kết quả điều tra ban đầu do Hà Lan đưa ra hom 9-9 cho biết, máy bay MH17 đã bị những “vật thể lạ có năng lượng cao” bắn hạ. Báo cáo không đổ lỗi nhưng tin rằng MH17 bị trúng tên lửa đất đối không Burk, từ khu vực do ly khai kiểm soát. Các quan chức Nga đã phủ nhận cáo buộc và quy trách nhiêm cho máy bay chiến đấu Ukraine.