85 nhân viên an ninh Euro 2016 có thể là khủng bố

ANTĐ -Tổng Cục Nội chính Pháp (ISB) đã phát hiện ra 82 người được thuê làm nhân viên an ninh tại vòng chung kết Euro 2016 đang nằm trong danh sách tình nghi là khủng bố.

ISB đã ra soát hồ sơ của 3.500 người được thuê làm nhân viên an ninh cho Euro 2016 và phát hiện ra 82 người, có khả năng đang là thành viên của một tổ chức khủng bố hoặc từng có hành vi cực đoan trong quá khứ.

90.000 người sẽ bảo vệ an ninh cho Euro 2016

Pháp sẽ huy động khoảng 90.000 người đến bảo vệ các sân vận động, đường phố và khu vực có nhiều người hâm mộ bóng đá tụ tập. Trong đó, 77.000 người là cảnh sát, số còn lại là nhân viên an ninh hoặc những người tình nguyện.

Tổng thống Pháp Francois Hollande thừa nhận rằng, mối đe dọa khủng bố tại Euro 2016 là thường trực, tuy nhiên, khẳng định rằng, Paris có khả năng đảm bảo an ninh cho sự kiện này.

Vòng chung kết Euro 2016 sẽ được tổ chức tại Pháp từ ngày 10-6 đến 10-7 với sự tham dự của 24 đội tuyển. Đây là lần thứ 3 Pháp đăng cai giải đấu này sau các năm 1960 và 1984. Mỗi đội tuyển tham gia sự kiện này sẽ được bảo vệ bởi 17 cảnh sát và 2 lính đặc nhiệm. Các đại sứ quán và tòa lãnh sự ở Paris hiện cũng phải được tăng cường an ninh lên mức cao nhất.