80 quân tình nguyện Iraq bị IS hành quyết dã man

ANTĐ -Press TV dẫn một nguồn tin địa phương cho biết, 80 quân tình nguyện Iraq đã bị IS hành quyết dã man vào ngày hôm qua (9-1).

80 quân tình nguyện Iraq bị IS hành quyết dã man ảnh 1Một vụ hành quyết tập thể được IS thực hiện

Bản tin của kênh truyền hình vệ tinh tiếng Ả rập al-Sumarria cho biết, vụ hành quyết được IS thực hiện tại căn cứ quân sự Ghazlani, gần thành phố Mosul, vào chiều ngày 9-1 vừa qua.

Các nạn nhân bị giết hại dưới hình thức xử bắn. Số quân tình nguyện này bị IS buộc tội làm gián điệp, và hợp tác với quân đội và cảnh sát Iraq tại Baghdad.

Được biết, thời gian vừa qua, IS liên tục để mất nhiều phần lãnh thổ tại Iraq và Syria. Theo thông tin của lực lượng Liên quân do Mỹ đứng đầu, các hoạt động quân sự không ngừng nghỉ thời gian gần đây của các lực lượng quốc tế khiến IS mất 40% lãnh thổ  ở Iraq và 20% ở Syria.

Bên cạnh đó, hàng loạt đối tượng quan trọng trong hàng ngũ lãnh đạo IS bị tấn công và tiêu diệt sau các đợt không kích.

Theo ước tính, hiện IS có khoảng gần 30.000 phần tử đang hoạt động tại Iraq và Syria. Tổ chức khủng bố này vẫn tiếp tục các hoạt động tuyển quân mạnh mẽ, với quy mô lớn, tại các quốc gia tập trung đông cộng đồng người Hồi giáo.