8 triệu “dân quân internet” Trung Quốc phá Nhật Bản

ANTĐ - Truyền thông Nhật Bản nghi ngờ quân đội Trung Quốc (PLA) thành lập một đội “dân quân internet” tại thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, để chống Nhật Bản. 

Theo thông tin đăng tải trên website của tờ Nikkan-Spa (Nhật Bản), PLA triển khai ít nhất 10.000 chuyên gia internet cũng như chỉ đạo đội “dân quân internet” gồm 8 triệu người để   thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm vào Nhật Bản. Tờ báo này cho biết, kể từ năm 2009, hệ thống máy tính và internet tại hơn 30 cơ quan chủ chốt ở Nhật Bản trong đó có Bộ Quốc phòng đã bị tin tặc tấn công thông qua lây nhiễm virus bằng thư điện tử. Các vụ tấn công này được cho là do đội “dân quân internet” có biệt danh 61419 đặt tại Thanh Đảo thực hiện.