8 sự kiện nổi bật của thể thao Việt Nam năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cùng thể thao Việt Nam nhìn lại một năm 2021 thăng trầm, vui buồn qua các sự kiện nổi bật.
Sau 28 năm chờ đợi, Việt Nam lần đầu vào vòng loại thứ ba World Cup

Sau 28 năm chờ đợi, Việt Nam lần đầu vào vòng loại thứ ba World Cup

ĐT Việt Nam lần đầu góp mặt vòng loại thứ ba World Cup

Bắt đầu tham dự vòng loại World Cup 1994, song phải đến vòng loại năm 2022, bóng đá Việt Nam mới lần đầu vào tới vòng loại thứ ba - vòng loại cuối cùng khu vực châu Á.

Kết quả này có được nhờ màn trình diễn ấn tượng, thuyết phục của thầy trò HLV Park Hang-seo trước nhiều đối thủ mạnh châu lục. Đồng thời, đánh dấu một bước tiến mới của bóng đá nước nhà trên hành trình hiện thực hoá giấc mơ dự World Cup.

Kỳ Olympic trắng tay

Bước vào Olympic Tokyo với 118 VĐV tranh tài ở 11 môn thi, bao gồm sự xuất hiện của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - 1 HCV, 1 HCB Olympic Rio 2016, thế nhưng thể thao Việt Nam không giành được tấm huy chương nào. Đáng tiếc nhất là thất bại của 2 VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên.

Các VĐV mũi nhọn đều không thể giúp Việt Nam giành huy chương Olympic Tokyo

Các VĐV mũi nhọn đều không thể giúp Việt Nam giành huy chương Olympic Tokyo

Điểm sáng hiếm hoi là việc VĐV Quách Thị Lan giúp điền kinh Việt Nam lần đầu góp mặt vòng bán kết 400m rào nữ. Lan cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tranh tài vòng này.

Futsal Việt Nam vào vòng 1/8 World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam gây ấn tượng khi lần thứ 2 liên tiếp lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất FIFA World Cup futsal 2021 tại Lithuania.

Sự tiến bộ về chuyên môn, bản lĩnh trận mạc dày dặn hơn cùng tinh thần chiến đấu kiên cường của các tuyển thủ futsal Việt Nam đã mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ.

Nguyễn Thị Thu Nhi giành đai WBO lịch sử

Ngày 23-10, tại Hàn Quốc, nữ võ sĩ có biệt danh "Thiên thần đen" Nguyễn Thị Thu Nhi đã xuất sắc đánh bại đương kim vô địch người Nhật Bản - Etsuko Tada sau 10 hiệp đấu, qua đó mang về chiếc đai vô địch WBO thế giới đầu tiên trong lịch sử cho Boxing Việt Nam.

"Thiên thần đen" Nguyễn Thị Thu Nhi mở trang sử cho boxing Việt Nam

"Thiên thần đen" Nguyễn Thị Thu Nhi mở trang sử cho boxing Việt Nam

Ngoài Thu Nhi, năm 2021, thể thao Việt Nam còn ghi nhận một số thành tích quốc tế ấn tượng như tấm HCV châu Á của võ sỹ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền, hay 3 HCV châu Á của đội Karatedo Việt Nam...

Đây là những thành tích rất đáng ghi nhận, biểu dương trong bối cảnh các giải đấu quốc tế bị cắt giảm tối đa vì đại dịch Covid-19.

SEA Games 31 hoãn 6 tháng

Trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chủ nhà Việt Nam đã quyết định dời kế hoạch tổ chức SEA Games 31 từ tháng 11-2021 sang tháng 5-2022 và nhận được sự đồng thuận của các quốc gia tham dự.

Theo đó, SEA Games 31 sẽ khai mạc ngày 12-5 và bế mạc ngày 23-5-2022, dự kiến thu hút 10.000 từ 11 quốc gia Đông Nam Á tham dự, thi đấu 40 môn (526 nội dung).

HAGL dẫn đầu sau 12 vòng đấu, trước khi V-League 2021 phải huỷ bỏ giữa chừng

HAGL dẫn đầu sau 12 vòng đấu, trước khi V-League 2021 phải huỷ bỏ giữa chừng

V-League lần đầu tiên bị huỷ

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 buộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban tổ chức cùng các đội bóng phải đi tới thống nhất huỷ V-League 2021, dù đã thi đấu được 12 vòng.

Đây là lần đầu tiên giải vô địch quốc gia không thể cán đích, không xác định được nhà vô địch và huỷ bỏ giữa chừng. Chung cảnh ngộ là Cúp quốc gia và giải hạng Nhất.

Thầy trò Park Hang-seo không bảo vệ được cúp vàng Đông Nam Á

Bước vào AFF Cup 2020 với tư cách đương kim vô địch song đội tuyển Việt Nam đã sớm phải dừng chân ở bán kết, sau khi để thua Thái Lan với tổng tỉ số 0-2 (0-2 lượt đi và 0-0 lượt về).

"Phá băng" các giải thể thao quốc gia

Sau thời gian dài "đóng băng" các giải thi đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước, trước đòi hỏi thích ứng với tình hình mới và duy trì phong độ cho các VĐV hướng tới SEA Games 31, ngành thể thao đã lên kế hoạch tổ chức một số giải vô địch quốc gia theo hình thức "bong bóng khép kín".

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục quốc gia 5.000m môn điền kinh tồn tại suốt 18 năm

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục quốc gia 5.000m môn điền kinh tồn tại suốt 18 năm

Sôi nổi và thành công nhất phải kể đến giải điền kinh vô địch quốc gia tổ chức tại Hà Nội, quy tụ 406 VĐV đến từ 45 đơn vị trên toàn quốc, tranh tài ở 50 nội dung. Dù diễn ra trong bối cảnh siết chặt các quy định phòng dịch ngặt nghèo, VĐV thời gian dài nghỉ thi đấu song giải vẫn ghi nhận 3 kỷ lục mới được xác lập.

Đáng chú ý là Nguyễn Thị Oanh - 3 HCV tại giải, người phá kỷ lục tồn tại suốt 18 năm ở nội dung chạy 5.000m, với thành tích 15 phút 53 giây 48.