8 “sao mai” có thể tỏa sáng ở Olympic Tokyo

ANTD.VN - Ở môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020, sự chú ý của người hâm mộ không chỉ đổ dồn vào Pedri của Tây Ban Nha, mà còn rất nhiều cái tên khác có thể bùng nổ và đem đến sự khác biệt.
8 “sao mai” có thể tỏa sáng ở Olympic Tokyo
1. Takefusa Kubo (Olympic Nhật Bản). Ngôi sao sinh năm 2001 từng khoác áo cả Barca lẫn Real Madrid này là niềm hy vọng số 1 của chủ nhà Nhật Bản tại Olympic Tokyo và anh đã không làm người ta thất vọng. Ở trận ra quân, Kubo là người ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm cho đội chủ nhà trước Nam Phi. Phong độ cao cùng khát khao giành HCV hứa hẹn còn giúp Kubo làm được những điều to lớn hơn ở Thế vận hội năm nay.
8 “sao mai” có thể tỏa sáng ở Olympic Tokyo
2. Lee Kang-in (Olympic Hàn Quốc). Cùng với Takefusa Kubo, Lee Kang-in đang là một trong những sao trẻ sáng giá nhất châu Á. Cầu thủ 20 tuổi đang tập tại Tây Ban Nha là điểm tựa để Hàn Quốc nghĩ đến việc tiến xa hơn dù đã không may sảy chân ở trận ra quân, thua New Zealand 0-1.
8 “sao mai” có thể tỏa sáng ở Olympic Tokyo
3. Gabriel Martinelli (Olympic Brazil). Đội bóng áo vàng xanh có một Richarlison đang cực kỳ xuất sắc, nhưng cũng đừng quên họ sở hữu một ngôi sao đầy tiềm năng vừa tròn 20 tuổi là Martinelli. Đây là một “vũ khí bí mật” của HLV Jardine mà các đối thủ của Brazil không thể coi thường.
8 “sao mai” có thể tỏa sáng ở Olympic Tokyo
4. Thiago Almada (Olympic Argentina). Mới 20 tuổi nhưng Almada đã là trụ cột của CLB Velez Sarsfield ở Argentina. Tiền vệ này đến từ khu phố của Carlos Tevez ở Buenos Aires và thường được so sánh với nhiều cầu thủ vĩ đại mà bóng đá Argentina sản sinh ra. Almada được đánh giá là một cầu thủ khéo léo, nhanh nhẹn và đầy tính bùng nổ.
8 “sao mai” có thể tỏa sáng ở Olympic Tokyo
5. Amad Diallo (Olympic Bờ Biển Ngà). Cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế M.U đang chơi hay ở Olympic khi có pha kiến tạo để Kessie ghi bàn, giúp đội nhà hạ Ả Rập Xê Út 2-1 trong trận ra quân. Sở hữu tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo, Amad Diallo hứa hẹn còn giúp Bờ Biển Ngà tiến xa hơn.
8 “sao mai” có thể tỏa sáng ở Olympic Tokyo
6. Eric Garcia (Olympic Tây Ban Nha). Tân binh của Barca khoác áo Olympic Tây Ban Nha sau khi trở về từ EURO 2020 cùng ĐTQG. Sinh năm 2001, Eric Garcia sở hữu những tố chất để trở thành một “Pique mới”. Sự vững vàng của anh nơi hàng thủ là điều có thể giúp La Roja nuôi mộng giành HCV.
8 “sao mai” có thể tỏa sáng ở Olympic Tokyo
7. Reinier Jesus (Olympic Brazil). Trong số 22 cầu thủ Brazil dự Thế vận hội, Reinier là người trẻ nhất khi sinh năm 2002. Chính sự trẻ trung, nhiệt huyết và đầy khát khao ấy có thể giúp Reinier trở thành một vũ khí lợi hại của đội bóng vàng - xanh nếu anh được trao cơ hội. Người Brazil thường so sánh Reinier với huyền thoại Kaka vì cách chơi tương đồng.
8 “sao mai” có thể tỏa sáng ở Olympic Tokyo
8. Paulinho (Olympic Brazil). Tiền đạo sinh năm 2000 chỉ mất khoảng 20 phút sau khi vào sân để sút tung lưới Đức mang về chiến thắng 4-2 cho Brazil. Sự khéo léo và khả năng chớp thời cơ cực nhanh của Paulinho giúp Brazil sở hữu nhiều giải pháp hơn trên hành trình bảo vệ tấm HCV Thế vận hội.
8 “sao mai” có thể tỏa sáng ở Olympic Tokyo
8 “sao mai” có thể tỏa sáng ở Olympic Tokyo
8 “sao mai” có thể tỏa sáng ở Olympic Tokyo
8 “sao mai” có thể tỏa sáng ở Olympic Tokyo
8 “sao mai” có thể tỏa sáng ở Olympic Tokyo
8 “sao mai” có thể tỏa sáng ở Olympic Tokyo
8 “sao mai” có thể tỏa sáng ở Olympic Tokyo
8 “sao mai” có thể tỏa sáng ở Olympic Tokyo