8 nhiệm vụ để Thomas Tuchel hồi sinh Chelsea

ANTD.VN - Tiếp quản Chelsea từ Frank Lampard, HLV Thomas Tuchel sẽ không dễ để đưa đội bóng này trở lại quỹ đạo chiến thắng nếu không làm tốt những công việc sau đây.
8 nhiệm vụ để Thomas Tuchel hồi sinh Chelsea
1. Truyền cảm hứng cho Werner và Havertz. Đã tiêu tốn hơn 120 triệu bảng cho riêng bộ đôi người Đức này, Chelsea không thể bán khi họ xuống phong độ mà buộc phải tìm một HLV người Đức như Tuchel để truyền lại cảm hứng cho họ. Đây đều là những ngôi sao chất lượng, nhưng lại không được HLV Lampard khai thác đúng cách.
8 nhiệm vụ để Thomas Tuchel hồi sinh Chelsea
2. Tiếp tục tin tưởng ở Thiago Silva. Ngày còn ở PSG, Silva là học trò thân tín của Tuchel. Khi mà tất cả muốn bán trung vệ người Brazil đi chỉ vì anh đã cao tuổi thì Tuchel là người duy nhất đòi giữ anh ở lại. Tất nhiên, khó đòi hỏi Silva sẽ chơi với đẳng cấp cao nhất ở tuổi 36, nhưng ở hàng thủ Chelsea hiện tại, cựu cầu thủ của PSG và AC Milan là người đáng tin tưởng nhất.
8 nhiệm vụ để Thomas Tuchel hồi sinh Chelsea
3. Hồi sinh Antonio Rudiger. Dưới thời Lampard, Rudiger đã đánh mất đi vị thế số 1 của mình. Tuy nhiên, đây là mẫu trung vệ mà HLV Tuchel ưa thích nên người ta tin rằng ông sẽ hồi sinh được Rudiger ngay trong mùa giải năm nay.
8 nhiệm vụ để Thomas Tuchel hồi sinh Chelsea
4. Xác định vai trò Jorginho và Kante. Cũng như Rudiger, Jorginho là mẫu tiền vệ mà Tuchel muốn sở hữu khi còn dẫn dắt PSG. Tại Chelsea, ông thậm chí còn có thêm cả Kante để tạo nên bộ đôi tuyệt hảo quán xuyến ở giữa sân. Hãy chờ xem Tuchel sẽ kết hợp Jorginho và Kante ra sao.
8 nhiệm vụ để Thomas Tuchel hồi sinh Chelsea
5. Nâng tầm Billy Gilmour. Mới đến Chelsea, Tuchel đã tuyên bố Gilmour phải được giữ lại trước thông tin tiền vệ này có thể bị đem cho mượn. “Cậu ấy có nhãn quan chiến thuật và sở hữu khả năng đọc trận đấu tốt. Cậu ấy rất thông minh trong việc nhận thức không gian” - Tuchel nhận xét về “thần đồng” của The Blues.
8 nhiệm vụ để Thomas Tuchel hồi sinh Chelsea
6. Giúp Christian Pulisic thăng hoa. Pulisic từng là một phát hiện thú vị tại Borussia Dortmund dưới thời Tuchel. Sau nhiều năm xa cách, hai thầy trò lại đoàn tụ và sẽ rất lý tưởng khi chiến lược gia người Đức là bàn đạp để ngôi sao người Mỹ bước lên đẳng cấp mới.
8 nhiệm vụ để Thomas Tuchel hồi sinh Chelsea
7. Chiêu mộ Erling Haaland. Trong bối cảnh Werner chưa đáp ứng được kỳ vọng, Abraham chưa thật sự trưởng thành còn Giroud đã luống tuổi, The Blues vẫn khát khao có một chân sút thượng hạng và Haaland chính là mục tiêu khả thi. Haaland là mẫu trung phong mà Tuchel ưa thích và ông đang quyết cùng Chelsea mang về tiền đạo người Na Uy trong mùa hè 2021.
8 nhiệm vụ để Thomas Tuchel hồi sinh Chelsea
8. Đưa về Dayot Upamecano. Để chuẩn bị cho tương lai, Upamecano là cái tên mà đội bóng thành London đã khoanh vùng để chiêu mộ. Trong quá khứ, Chelsea có nhiều trung vệ người Pháp chơi thành công như Desailly, Leboeuf hay Gallas, nên Upamecano được coi là mục tiêu lý tưởng. Năng lực của Upamecano đã được kiểm nghiệm ở Leipzig và Chelsea sẽ phải cạnh tranh gắt gao với Bayern hay Real Madrid.
8 nhiệm vụ để Thomas Tuchel hồi sinh Chelsea
8 nhiệm vụ để Thomas Tuchel hồi sinh Chelsea
8 nhiệm vụ để Thomas Tuchel hồi sinh Chelsea
8 nhiệm vụ để Thomas Tuchel hồi sinh Chelsea
8 nhiệm vụ để Thomas Tuchel hồi sinh Chelsea
8 nhiệm vụ để Thomas Tuchel hồi sinh Chelsea
8 nhiệm vụ để Thomas Tuchel hồi sinh Chelsea
8 nhiệm vụ để Thomas Tuchel hồi sinh Chelsea