TP.HCM:

8 người thoát chết gang tấc khi ngôi nhà bị sạt xuống kênh

ANTĐ - 8 người đã thoát chết trong vụ 1 ngôi nhà bị sạt xuống kênh Đôi, quận 8; đến ngày 29/9 thì nhiều hộ dân khác kế cận cũng phải di dời vì lo sợ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h chiều 28/9 tại ngôi nhà có địa chỉ số 3B – lô 29 đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TP.HCM. Đến sáng 29/9 các cơ quan chức năng phường 4 và quận 8 đã xử lý hiện trường bước đầu, đồng thời di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngôi nhà bị sạt xuống kênh Đôi theo chiều thẳng đứng

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên 8 người trong gia đình ông Trần Minh Hoàng đang ở bên trong thì bất ngờ ngôi nhà bị chao đảo, phát ra nhiều tiếng kêu răng rắc. Những người trong gia đình ông Hoàng đã bỏ chạy ra ngoài, sau đó họ chứng kiến trước mắt ngôi nhà bị sạt xuống kênh Đôi theo chiều thẳng đứng.

Được biết vụ việc đã làm nhiều người dân sinh sống ven khu vực kênh Đôi lo sợ. Ngay trong đêm 28/9 lực lượng các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, tạm đưa gia đình ông Hoàng về trụ sở khu phố gần đó để tá túc tạm.

Được biết ngôi nhà bị sạt lở nói trên là của ông Trần Kim Luyện làm chủ, gia đình ông Hoàng thuê lại để sống. Kết cấu nhà là tường gạch, sàn xi-măng, có thiết kế thêm 1 gác gỗ, lộp tôn bên trên. Theo quan sát của lực lượng các cơ quan chức năng, cừ tràm gia cố bên dưới nền nhà đã mục và đã bị gãy.

Qua khảo sát của chính quyền địa phương, ngoài căn nhà bị sát lở như nói trên, có 4 căn nhà kế cận đó cũng có nguy cơ sạt xuống kênh Đôi. Ngay trong đêm 28 và đến ngày 29/9 chính quyền địa phương đã di dời toàn bộ các gia đình sinh sống trong các ngôi nhà này nhằm đảm bảo an toàn.

Khu vực dọc kênh Đôi, quận 8 có nhiều hộ dân cư sống tạm bợ 

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hữu Hiền, chủ tịch UBDN phường 4, quận 8, TP.HCM – xác nhận, khu vực bị sát lở nói trên vốn là khu dân cư lấn chiếm, nhà tạm tồn tại khoảng 20 năm nay. Toàn bộ khu vực dọc kênh Đôi có khoảng 470 hộ gia đình. Đoạn kênh Đôi này thuộc diện quy hoạch làm công viên và hành lang bảo vệ kênh từ năm 1993 tuy nhiên cũng khoảng thời gian từ đó đến nay dự án chưa triển khai, và các hộ dân lấn chiếm xây dựng nhà tạm có diện tích không quá 20m2 để sinh sống.

Cũng theo ông Hiền, cách đây không bao lâu, không năm 2009 tại dọc khu vực kênh Đôi đã từng xảy ra 1 vụ sạt lở, cũng 1 căn nhà sạt xuống kênh, 4 căn nhà kế cận bị ảnh hưởng. Liên quan đến vụ sạt lở mới đây, ông Hiền cho biết, trước mặt vận động bà con di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm và về lâu dài thì các cơ quan chính quyền địa phương có bàn bạc, có phương án hỗ trợ các hộ dân đó.