8 ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời World Cup 2022

ANTD.VN - Không phải những tên tuổi lớn như Harry Kane, Messi hay Ronaldo, mà những ngôi sao dưới đây mới đang chơi nổi bật hơn cả kỳ vọng của người hâm mộ ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar.
8 ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời World Cup 2022
1. Cody Gakpo. CĐV đội tuyển Hà Lan có thể rất nhớ những Van Persie hay Robben, nhưng họ đã có Gakpo giúp vơi đi phần nào nỗi nhớ đó. Sau 2 trận ở World Cup 2022, Gakpo cứ ra sân là ghi bàn, trước Senegal và Ecuador. Trong một tập thể còn chưa tìm được bản ngã, Gakpo là điểm sáng có thể nâng bước Hà Lan tiến xa hơn những gì họ mong đợi.
8 ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời World Cup 2022
2. Enner Valencia. Đã 33 tuổi nhưng Valencia đang ở đỉnh cao sự nghiệp, với 3 bàn cho Ecuador và tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2022. Nếu đội bóng này đi tiếp và trở thành ngựa ô của giải, Valencia chính là hạt nhân quan trọng nhất có thể mang đến khác biệt trong mỗi trận đấu.
8 ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời World Cup 2022
3. Mehdi Taremi. Không thường xuyên ghi bàn nhưng Taremi có vai trò đặc biệt quan trọng trong lối chơi của Iran. Chính anh là nhân tố chủ chốt giúp đại diện châu Á chơi quật khởi trước xứ Wales và giành chiến thắng 2-0, qua đó nuôi mộng vào vòng sau dù đã thua Anh 2-6 ở trận ra quân.
8 ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời World Cup 2022
4. Antoine Griezmann. Ở trận ra quân của Pháp trước Úc (thắng 4-1), không phải Mbappe hay Giroud mà Griezmann mới là người có điểm trung bình cao nhất (9 điểm theo SofaScore). Không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng Griezmann đã tung ra 6 đường chuyền quyết định, tạo nên thế trận thoáng đãng và áp đảo cho Les Bleus.
8 ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời World Cup 2022
5. Richarlison. Người Brazil có lẽ đã tìm thấy một phiên bản gần với Ronaldo “béo” nhất, sau màn trình diễn thuyết phục của Richarlison ở trận thắng Serbia 2-0. Tiền đạo của Tottenham ghi cả 2 bàn với một phong cách không thể ngăn cản.
8 ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời World Cup 2022
6. Mohammed Kudus. Mới 22 tuổi, Kudus thực sự đã làm khổ hàng thủ Bồ Đào Nha bất chấp việc Ghana của anh thua 2-3 ở trận ra quân. Sao trẻ của Ajax mạnh mẽ, kỹ thuật và luôn có mặt ở những điểm nóng trên hàng công Ghana với tỉ lệ qua người thành công 100%. Kudus chính là niềm hy vọng để Ghana có thể lật ngược thế cờ ở 2 trận tiếp theo và giành vé đi tiếp.
8 ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời World Cup 2022
7. Shuichi Gonda. Nhật Bản đã chơi tấn công rất hiệu quả ở trận thắng Đức 2-1, nhưng cần phải nói rằng nơi hậu phương, họ cũng sở hữu một thủ môn rất xuất sắc là Gonda. “Người gác đền” 33 tuổi cao 1,87m này có tới 8 pha cứu thua trước các chân sút Đức, góp phần quan trọng giúp “Blue Samurai” làm nên kỳ tích.
8 ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời World Cup 2022
8. Gavi. Ở trận thắng 7-0 trước Costa Rica, Gavi trở thành cầu thủ trẻ nhất Tây Ban Nha ghi bàn ở World Cup với 18 tuổi 110 ngày, tiếp bước Vua bóng đá Pele của Brazil, người lập cú đúp vào lưới Thụy Điển tháng 6-1958 khi 17 tuổi và 249 ngày. Sau Pedri, Gavi chính là sao mai đáng kỳ vọng nhất để ‘Bò tót” tiến xa ở Mundial năm nay.
8 ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời World Cup 2022
8 ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời World Cup 2022
8 ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời World Cup 2022
8 ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời World Cup 2022
8 ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời World Cup 2022
8 ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời World Cup 2022
8 ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời World Cup 2022
8 ngôi sao đang rực sáng trên bầu trời World Cup 2022