8 ngôi sao đang rực sáng ở AFF Cup 2020

ANTD.VN - Giải vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2020 còn chưa đi được nửa vòng bảng, nhưng đã có những đội tuyển cho thấy hình hài của ứng cử viên vô địch, nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của các ngôi sao trong đội hình.
8 ngôi sao đang rực sáng ở AFF Cup 2020
1. Safawi Rasid (Malaysia). Với 4 bàn thắng và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, Safawi Rasid là cầu thủ gây ấn tượng mạnh mẽ nhất tại AFF Cup 2020 tính đến lúc này. Ngôi sao 24 tuổi đã chứng minh những gì người ta dự báo về anh là đúng, khi trở thành “nhạc trưởng” giúp ĐT Malaysia bay cao. Đây là ngôi sao mà ĐT Việt Nam phải đặc biệt chú ý trong cuộc đối đầu giữa 2 đội vào 19h30 hôm nay, 12-12.
8 ngôi sao đang rực sáng ở AFF Cup 2020
2. Rachmat Irianto (Indonesia). Là trung vệ chỉ cao có 1m75, nhưng Irianto đã sở hữu 2 bàn từ các pha lên tham gia tấn công. Mới 22 tuổi, dày mình và chơi đầy nhiệt huyết, Irianto là điểm sáng trong hành trình vươn lên sau khủng hoảng của bóng đá Indonesia.
8 ngôi sao đang rực sáng ở AFF Cup 2020
3. Ikhsan Fandi Ahmad (Singapore). Con trai của huyền thoại Fandi Ahmad cũng đang có được 2 bàn thắng tại AFF Cup năm nay. Tiền đạo 22 tuổi có lối chơi hiện đại và đang cho thấy mình là ngòi nổ quan trọng nhất của ĐT Singapore, ở giải đấu diễn ra trên sân nhà cùng mục tiêu vô địch.
8 ngôi sao đang rực sáng ở AFF Cup 2020
3'. Ikhsan Fandi Ahmad (Singapore). Con trai của huyền thoại Fandi Ahmad cũng đang có được 2 bàn thắng tại AFF Cup năm nay. Tiền đạo 22 tuổi có lối chơi hiện đại và đang cho thấy mình là ngòi nổ quan trọng nhất của ĐT Singapore, ở giải đấu diễn ra trên sân nhà cùng mục tiêu vô địch.
8 ngôi sao đang rực sáng ở AFF Cup 2020
4. Phan Văn Đức (Việt Nam). Pha đánh đầu ấn định tỉ số 2-0 trước tuyển Lào giúp Phan Văn Đức trút bỏ gánh nặng 3 năm liền không ghi bàn trong màu áo ĐT Việt Nam. Không những thế, cầu thủ xứ Nghệ còn là người xuất sắc nhất trận này. Đền đáp được sự tin tưởng từ thầy Park, Phan Văn Đức đang có động lực lớn để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.
8 ngôi sao đang rực sáng ở AFF Cup 2020
5. Nguyễn Công Phượng (Việt Nam). Công Phượng vẫn là Công Phượng, vẫn biết tỏa sáng đúng lúc khi ĐT Việt Nam cần. Đó là khoảnh khắc lóe sáng mở tỉ số, giúp ĐT Việt Nam dễ chơi hơn trước ĐT Lào. Đây là lý do vì sao ở Đông Nam Á, các đối thủ vẫn e dè nhắc đến Công Phượng mỗi khi đối đầu ĐT Việt Nam.
8 ngôi sao đang rực sáng ở AFF Cup 2020
6. Evan Dimas (Indonesia). Ở trận thắng Campuchia 4-2, Evan Dimas (trái) không chỉ ghi bàn mà còn cho thấy vai trò thủ lĩnh trên sân, điều tiết lối chơi giúp ĐT Indonesia trải qua một trận tưng bừng. Tiền vệ 26 tuổi hứa hẹn còn bùng nổ hơn ở những trận tới với tâm lý thoải mái.
8 ngôi sao đang rực sáng ở AFF Cup 2020
7. Supachok Sarachat (Thái Lan). Đội bóng xứ Chùa Vàng có khởi đầu chưa thật như ý khi chỉ hạ Timor Leste 2-0, nhưng vẫn có những điểm sáng trong lối chơi. Một trong số đó là phong độ của Supachok Sarachat, người ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 81. Supachok mới 23 tuổi nhưng đã cho thấy khả năng có thể cáng đáng hàng công ĐT Thái Lan khi đàn anh như Chanathip vắng mặt.
8 ngôi sao đang rực sáng ở AFF Cup 2020
8. Faris Ramli (Singapore). Ikhsan Fandi đang chơi nổi bật ở ĐT Singapore, nhưng người ta vẫn không thể quên màn trình diễn của “số 10” Faris Ramli. Ngôi sao 29 tuổi miệt mài cống hiến với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, mang đến sức sống cho tuyến giữa của đội bóng đảo quốc sư tử.
8 ngôi sao đang rực sáng ở AFF Cup 2020
8 ngôi sao đang rực sáng ở AFF Cup 2020
8 ngôi sao đang rực sáng ở AFF Cup 2020
8 ngôi sao đang rực sáng ở AFF Cup 2020
8 ngôi sao đang rực sáng ở AFF Cup 2020
8 ngôi sao đang rực sáng ở AFF Cup 2020
8 ngôi sao đang rực sáng ở AFF Cup 2020
8 ngôi sao đang rực sáng ở AFF Cup 2020
8 ngôi sao đang rực sáng ở AFF Cup 2020