8 cầu thủ xứng đáng được HLV Park trọng dụng hơn

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo chuẩn bị tạo nên một cuộc cách tân ở đội tuyển Việt Nam. 8 cầu thủ dưới đây xứng đáng được chiến lược gia người Hàn Quốc trao nhiều cơ hội hơn để thể hiện mình.
8 cầu thủ xứng đáng được HLV Park trọng dụng hơn
Trần Minh Vương. Đây là một trong những cầu thủ lận đận nhất của ĐT Việt Nam khi luôn biết cách tỏa sáng nhưng lại chưa bao giờ thực sự được trọng dụng. Pha lập công vào lưới UAE ở vòng loại World Cup 2022 tưởng như đã giúp tiền vệ này “lên đời”, tuy nhiên anh vẫn chưa thể lấy suất đá chính trong những trận sau đó của vòng loại cũng như AFF Cup 2020. Trong bối cảnh Hùng Dũng chưa trở lại còn Xuân Trường sa sút, việc tin dùng Minh Vương là giải pháp rất khả thi với thầy Park.
8 cầu thủ xứng đáng được HLV Park trọng dụng hơn
Lê Văn Xuân. Giữa lúc Đoàn Văn Hậu chưa thể trở lại, HLV Park đặt niềm tin vào Nguyễn Phong Hồng Duy, nhưng hậu vệ của HAGL đã cho thấy nhiều hạn chế ở các giải vừa qua. Cùng lúc đó, Lê Văn Xuân lại chơi tuyệt hay trong màu áo U23 như “một cơn lốc đường biên” lên công về thủ nhịp nhàng. Hậu vệ của CLB Hà Nội là giải pháp rất sáng cho vị trí wing-back của ĐT Việt Nam.
8 cầu thủ xứng đáng được HLV Park trọng dụng hơn
Phạm Xuân Mạnh. Tại AFF Cup 2020, Xuân Mạnh góp mặt nhưng chỉ chơi chưa đầy 15 phút cả giải. Nhiều CĐV cảm thấy không hài lòng khi Văn Thanh, Hồng Duy chơi dưới sức nhưng HLV Park Hang-seo vẫn “quên” rằng trên băng ghế dự bị ông còn có một cầu thủ mạnh mẽ và đa năng như Xuân Mạnh.
8 cầu thủ xứng đáng được HLV Park trọng dụng hơn
Nguyễn Văn Quyết. Trong quá khứ, Văn Quyết từng là chân sút hàng đầu của ĐT Việt Nam. Anh cũng từng giữ băng Đội trưởng khi “Những chiến binh Sao vàng” vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà HLV Park đã “bỏ quên” cầu thủ này trong các đợt tập trung vừa qua. Ở tuổi 30, Văn Quyết vẫn duy trì được phong độ trong màu áo CLB Hà Nội và nhiều người tin rằng, anh có thể là giải pháp hữu hiệu cho hàng công đang cùn mòn của ĐT Việt Nam.
8 cầu thủ xứng đáng được HLV Park trọng dụng hơn
Bùi Hoàng Việt Anh. Sinh năm 1999, Việt Anh “bước ra ánh sáng” từ sớm khi giành giải Cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2020. Tuy nhiên, anh cũng chưa được thầy Park đặt trọn niềm tin ở ĐTQG. Trường hợp của Việt Anh khá giống với đàn anh Thành Chung tại CLB Hà Nội, chỉ có thể chứng tỏ khả năng nếu được ra sân nhiều hơn.
8 cầu thủ xứng đáng được HLV Park trọng dụng hơn
Nguyễn Hai Long. Tân binh của CLB Hà Nội tỏa sáng rực rỡ đưa U23 Việt Nam đến vòng chung kết châu Á nhưng chưa từng được trao cơ hội ở ĐT Việt Nam. Có thể Hai Long còn quá trẻ (sinh năm 2000), nhưng tài năng của tiền vệ này lại được đánh giá vượt qua độ tuổi của mình.
8 cầu thủ xứng đáng được HLV Park trọng dụng hơn
Cao Văn Triền. Một mẫu tiền vệ mỏ neo cổ điển, thuộc của hiếm của V-League. Có thể còn liên quan đến sơ đồ chiến thuật, nhưng việc HLV Park chưa thật sự đề cao khả năng của Văn Triền là một lãng phí với ĐTQG.
8 cầu thủ xứng đáng được HLV Park trọng dụng hơn
Trần Văn Đạt. Tiền đạo 22 tuổi của đội CAND là một trong những tài năng trẻ có tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Nhanh nhẹn, thông minh và sở hữu cái chân trái rất “ngoan”, Văn Đạt luôn là lựa chọn hàng đầu của thầy Park ở vòng loại U23 châu Á. Văn Đạt là một trong những cầu thủ được bổ sung cho ĐT Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup cuối năm 2021. Tuy nhiên, vì còn quá trẻ nên anh chưa được sử dụng. Dù vậy, đây có thể là một làn gió giúp HLV Park làm mới ĐT Việt Nam.
8 cầu thủ xứng đáng được HLV Park trọng dụng hơn
8 cầu thủ xứng đáng được HLV Park trọng dụng hơn
8 cầu thủ xứng đáng được HLV Park trọng dụng hơn
8 cầu thủ xứng đáng được HLV Park trọng dụng hơn
8 cầu thủ xứng đáng được HLV Park trọng dụng hơn
8 cầu thủ xứng đáng được HLV Park trọng dụng hơn
8 cầu thủ xứng đáng được HLV Park trọng dụng hơn
8 cầu thủ xứng đáng được HLV Park trọng dụng hơn