8.857 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10

ANTĐ - Đó là số liệu vừa được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) thông báo sau khi tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp. 

Theo đó, thị trường lao động Đài Loan (Trung Quốc) thu hút đông lao động nhất với 4.415 người, tiếp đến là Nhật Bản: 2.112 lao động, Hàn Quốc: 843 lao động. Thị trường Malaysia tiếp nhận 838 lao động, Ảrập Xêút: 302 lao động, Macao: 40 lao động… 

Như vậy, trong 10 tháng năm 2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 99.415 lao động (31.772 lao động nữ), vượt 4,65% kế hoạch năm 2015 và bằng 109,1% so với cùng kỳ năm ngoái.