70 triệu ca nhiễm Covid-19 “phủ bóng đen” lên năm mới ở nhiều quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN - Dấu mốc 70 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ghi nhận sáng 11-12 thực sự đã “phủ bóng đen” ảm đạm lên không khí đón Giáng sinh - Năm mới ở nhiều quốc gia, bất chấp tín hiệu hy vọng của những bước tiến trong phát triển vaccine trên toàn thế giới.

Số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã vượt 70 triệu người

Số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã vượt 70 triệu người

Với số ca mắc trung bình tăng thêm 10 triệu trong khoảng nửa tháng, có thể nói thời tiết mùa đông là một trong những yếu tố làm virus lây lan nhanh. Số bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 chạm con số 50 triệu vào ngày 7-11, tới ngày 25-11 đã là 60 triệu và 16 ngày sau là 70 triệu. Đáng lưu ý là các quốc gia “điểm nóng” dịch bệnh hầu như vẫn chưa kiểm soát được Covid-19.

Mỹ: Liên tục ca mắc, tử vong tăng đột biến

Liên tục ghi nhận trung bình từ 200.000-300.000 ca mắc mới mỗi ngày, Mỹ hiện có hơn 16 triệu bệnh nhân, gần gấp đôi so với nước có số ca mắc nhiều thứ hai là Ấn Độ với hơn 9,7 triệu ca. Nghiêm trọng hơn, Mỹ vừa trải qua ngày có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất kể từ tháng 4 vừa qua khi trong vòng 24 giờ, Covid-19 đã cướp đi mạng sống của hơn 3.000 người. Chỉ trong tháng 11, hơn 37.000 người ở nước này đã tử vong do Covid-19. Giới chức Mỹ cảnh báo số ca tử vong sẽ tiếp tục tăng đột biến, trong bối cảnh hàng triệu người đã đi du lịch khắp đất nước trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn hồi tháng trước, phớt lờ những khuyến cáo hạn chế di chuyển để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Châu Âu: “Vùng trũng” dịch

Xét theo khu vực, châu Âu đang là “vùng trũng” dịch Covid-19 với khoảng 200.000 ca mắc mới và hơn 4.500 ca tử vong mỗi ngày. Tổng số ca mắc ở châu Âu hiện đã trên 19,2 triệu người. Pháp đã quyết định thay thế lệnh phong tỏa quốc gia bằng biện pháp giới nghiêm từ 20 giờ đến 6 giờ, bắt đầu từ ngày 15-12. Lệnh giới nghiêm sẽ được duy trì trong đêm Giao thừa 31-12, dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt và người vi phạm sẽ phải chịu khoản tiền phạt 135 Euro. Chỉ có một ngoại lệ là đêm Giáng sinh 24-12, nhưng người dân không được tụ tập cùng lúc quá 6 người trong buổi tiệc mừng Noel.

Chính phủ Cộng hòa Czech đã quyết định gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp đến ngày 23-12 tới, trong khi Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi người dân hạn chế tiếp xúc trong dịp Giáng sinh và để ngỏ khả năng đề nghị quốc hội xem xét việc phong tỏa trên diện rộng sau Giáng sinh, ủng hộ việc đóng cửa các trường học và cửa hàng đến hết ngày 10-1-2021. Đức cũng phải hoãn Hội nghị An ninh Munich thường niên, dự kiến diễn ra vào tháng 2-2021, trong khi một số bang ở Đức đã quyết định có bước đi riêng, siết chặt các biện pháp phong tỏa tới đầu tháng 1-2021. Hà Lan, Thụy Điển hay Hy Lạp đều phải kéo dài các hạn chế xã hội đến hết dịp lễ Giáng sinh và Năm mới.

Châu Á: Dịch bệnh diễn biến phức tạp

Diễn biến dịch bệnh tại châu Á vẫn khá phức tạp, ngay cả tại những nước đã khống chế được các đợt lây nhiễm trước đó. Giới chức Hàn Quốc đã cảnh báo về “làn sóng” lây nhiễm thứ ba trong bối cảnh số ca nhiễm mới đã gần chạm ngưỡng 700 ca/ngày trong hai ngày gần đây - mức cao nhất kể từ cuối tháng 2, do các ổ lây nhiễm tập thể mới ở khu vực Thủ đô Seoul và vùng phụ cận.

Trong khi đó, Thủ đô Tokyo của Nhật Bản cũng đã lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm trong ngày vượt 600 ca kể từ khi đại dịch bùng phát, cụ thể là 602 ca xác nhận trong ngày 10-12. Đáng lo ngại là Nhật Bản và Hàn Quốc đã lâm vào tình trạng thiếu bác sĩ, nhân viên y tế, giường bệnh và trang thiết bị phòng chống Covid-19, nhất là ở các địa phương.

Đông Nam Á: Chưa có dấu hiệu khả quan

Đối với khu vực Đông Nam Á, tại Campuchia, chỉ sau 2 tuần kể từ khi xác nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên, số bệnh nhân liên quan ổ dịch này đã lên tới 39 người. Indonesia vừa ghi nhận thêm 171 ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 - mức cao nhất từ trước tới nay, đưa tổng số người không qua khỏi lên hơn 18.300 người.

Sự lây lan của đại dịch Covid-19 khiến thế giới đón một Giáng sinh buồn, dù giai đoạn này trong năm thường là lúc người dân các nước tưng bừng mua sắm, chuẩn bị cho những cuộc tiệc tùng và hội ngộ trong dịp lễ hội tiễn năm cũ và đón một năm mới đang về. Thậm chí, các chuyên gia y tế còn cảnh báo số ca bệnh sẽ tiếp tục gia tăng đột biến sau kỳ nghỉ lễ này, nếu các Chính phủ không có biện pháp kiểm soát thích hợp.

Triển khai quyết liệt tất cả các biện pháp phòng chống dịch

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng việc tìm ra vaccine giúp cả thế giới cảm thấy nhẹ nhõm hơn và có hy vọng tìm được lối thoát khỏi đại dịch. Tuy nhiên, WHO cũng cảnh báo chỉ riêng việc tiêm phòng vaccine sẽ không thể đẩy lùi được Covid-19, việc có vaccine và tiến hành chủng ngừa sẽ chỉ là bổ sung một công cụ quan trọng và sắc bén cho hệ thống các công cụ cần thiết để đối phó với đại dịch này.

Điều đó có nghĩa thế giới không thể trông cậy quá nhiều vào vaccine mà vẫn phải triển khai quyết liệt tất cả các biện pháp phòng chống dịch. Người đứng đầu WHO nêu rõ thế giới sẽ tiếp tục phải chiến đấu với đại dịch thêm một thời gian dài nữa và tình hình dịch bệnh trong ngắn hạn cũng như thời điểm dịch bệnh kết thúc sẽ phụ thuộc vào những quyết định mà các nhà lãnh đạo, cũng như người dân đưa ra trong những ngày tới.

Thành lập “Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh”

Trong bối cảnh Covid-19 buộc thế giới phải đón một Giáng sinh chưa thực sự an lành, một tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết thành lập “Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh” vào ngày 27-12 hàng năm. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong lĩnh vực này, cũng là Nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thông qua, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và giải pháp đa phương ở cả 4 cấp độ: cá nhân, cộng đồng, quốc gia và quốc tế trong việc phòng chống dịch bệnh. Sự kiện này có ý nghĩa hết sức quan trọng và có thể nói chính tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 đã khiến cộng đồng quốc tế thay đổi nhận thức về việc phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với dịch bệnh hiện tại, cũng như phòng ngừa và chống các dịch bệnh có thể xảy ra trong tương lai