7 “yêu râu xanh” hiếp dâm một phụ nữ 29 tuổi

ANTĐ - Tương tự như trường hợp một nữ sinh viên y khoa bị hiếp dâm tập thể tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), mới đây tại Ấn Độ lại tiếp tục xảy ra vụ 7 “yêu râu xanh” hiếp dâm một phụ nữ 29 tuổi.

Nạn nhân đang trên đường về nhà bằng xe buýt thì bị tài xế và người bán vé xe buýt bắt cóc và đưa tới một nơi kín. Tại đây 2 tên này cùng 5 đồng bọn thay nhau làm nhục nạn nhân.

Cảnh sát cho biết 5 trong số 7 đối tượng đã bị bắt, hai đối tượng còn lại hiện vẫn đang lẩn trốn.

Nạn nhân kể lại rằng trên chuyến xe buýt từ nhà bố mẹ đẻ về nhà mình, khi thấy tài xế không đỗ đúng trạm dừng, cô đã yêu người bán vé nói với tài xế cho dừng xe nhưng cả hai đều làm ngơ.

Chúng đưa cô tới một khu vực gần quận Gurdaspur, bang Punjab, Ấn Độ và cùng 5 tên khác giở trò đồi bại.

Sáng hôm sau, gã tài xế vứt cô ở gần làng. Nạn nhân sau đó đã tới trụ sở cảnh sát để trình báo vụ việc.

Cảnh sát đã xác định được 5 đối tượng là Daler Singh, Ravi, Jaswinder Singh, Jagpreet Singh và Satwant Singh. Hai đối tượng còn lại sẽ sớm bị bắt giữ.

Trong quá trình thẩm vấn, cả 5 đối tượng đều cúi đầu nhận tội.