7 người thương vong trên đường đi ăn cưới

ANTĐ -Cú đâm của chiếc xe tải đã hất chiếc xe khách xuống mương nước và làm biến dạng thân vỏ xe.

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13 h ngày 23-2, tại Km20 + 700, qua địa phận thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, Kim Động,  Hưng Yên.

Chiếc xe tải chở cát biển kiểm soát 89C-027.48 do Phạm Trung Kiên (SN 1979) ở xã Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên, điều khiển theo hướng Phố Nối - TP Hưng Yên đã va chạm vào xe khách 16 chỗ BKS 36B-004.26, do anh Trần Văn Đăng ở Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá, điều khiển chiều ngược lại.

Chiếc xe khách bị hất văng xuống mương sau cú va với xe tải

Cú va mạnh đã làm xe khách bị hất xuống mương nước bên mép đường, biến dạng thân vỏ. Hậu quả làm 7 người trong số 16 người trên xe khách bị thương vong. Hai người thiệt mạng tại chỗ là anh Trần Văn Chiến 22 tuổi ở Hậu Lộc và anh Lê Văn Phú 31 tuổi ở Giai Phạm - Yên Mỹ. 

5 người bị thương gồm:  Lưu Bình Trọng, 30 tuổi ở Giai Phạm, Yên Mỹ; Vũ Hưng Phát, 4 tuổi, Nguyễn Văn Sơn, 3 tuổi, Nguyễn Thị Giang, 24 tuổi, Nguyễn Văn Đảm, 43 tuổi, đều ở Hậu Lộc.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe 16 chỗ ngồi chở khách dự đám cưới và đang trên đường đưa dâu về nhà trai ở xã Giai Phạm, Yên Mỹ.

Công an huyện Kim Động có mặt tại hiện trường để xử lý


Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Kim Động và Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương cấp cứu các nạn nhân và khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.