Hải Dương:

7 đối tượng tàng trữ súng và sử dụng ma tuý trong quán karaoke

ANTĐ - CATP Hải Dương vừa bắt giữ một nhóm gồm 7 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong xe ô tô của nhóm đối tượng này có cất giấu một khẩu súng tự chế.
Khoảng 22h30 ngày 29-10 CATP Hải Dương kết hợp với lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke Fantaxy tại số nhà 124 Thanh Niên, P.Quang Trung, TP.Hải Dương. 

Đối tượng cầm đầu, Nguyễn Văn Cương, tại cơ quan điều tra

Qua kiểm tra phát hiện tại phòng hát số 1, tầng 1 của quán có 7 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Cương (SN 1972, thường trú tại Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương), Hà Văn Khoát (SN 1987, thường trú tại An Cư, Nghĩa An, Ninh Giang, Hải Dương), Ngô Bích Hồng (SN 1985, thường trú tại khu 12, P.Hà An, TX Quảng Yên, Quảng Ninh), Lê Thị Lan (SN 1996, thường trú tại Tân Mỹ, Hữu Lũng, Lạng Sơn), Vũ Trâm Anh (SN 1990, thường trú tại Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng), Bùi Thiện Tâm (SN 1985, thường trú tại An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương), Nguyễn Chí Thắng (SN 1985, thường trú tại Số 10/12 Bình Lộc, P.Tân Bình, TP.Hải Dương). 

Các đối tượng còn lại trong nhóm

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý tổng hợp (đá), 1 hộp nhựa bên trong chứa 1 cục màu đen dạng viên và hơn 100 viên nén màu xanh, hồng, nghi là các chất ma túy,  
Kiểm tra xe ôtô Civic của nhóm đối tượng mang BKS 34M -2755, lực lượng công an phát hiện 1 khẩu súng tự chế có chiều dài 70cm, báng súng ốp gỗ, nòng súng đường kính 2cm.
CATP Hải Dương đang lập hồ sơ xử lý.