7 “con bạc” sát phạt trong đêm

ANTĐ - CAH Phúc Thọ (Hà Nội) vừa triệt xóa ổ cờ bạc được tổ chức tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Tỉnh (SN 1975, trú tại cụm 7, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ). CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ 8 đối tượng có liên quan, bao gồm cả chủ nhà.

Các đối tượng bị bắt giữ tại sới bạc

Trước đó, vào đêm 30-5, lực lượng CSHS CAH huyện Phúc Thọ phát hiện những dấu hiệu bất thường tại nhà của Nguyễn Văn Tỉnh. Đó là sự xuất hiện lén lút của nhiều đối tượng cờ bạc có “số má” trong và ngoài địa bàn huyện. Sau khi cánh cửa ra vào nhà Tỉnh đã khóa kín, lực lượng CSHS bằng biện pháp nghiệp vụ đã ập vào kiểm tra, bắt quả tang 7 đối tượng đang sát phạt dưới hình thức “ba cây”. Số con bạc bị bắt gồm Hà Thị Phượng (SN 1970), Vũ Thị Kim Oanh (SN 1980), cùng trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây; Khuất Duy Thúy (SN 1985, trú tại thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ); Khuất Văn Thường (SN 1988), Khuất Chí Linh (SN 1977), Khuất Quốc Thái (SN 1982) và Nguyễn Công Khanh (SN 1981), cùng trú tại xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ. Cơ quan công an thu giữ tại chỗ 2 bộ tú lơ khơ và gần 8 triệu đồng. 

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm lực lượng công an đột kích sới bạc, chủ nhà Nguyễn Văn Tỉnh không có mặt. Nhưng căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng liên quan, CAH Phúc Thọ xác định, Tỉnh chính là người đã chuẩn bị phương tiện đánh bạc và đứng ra thu tiền “phế” của người chơi.