7 bản hợp đồng tồi tệ nhất Premier League

ANTĐ - Hàng loạt chữ ký đã được các đội bóng của Premier League thực hiện trong mùa hè như Alexis Sanchez, Diego Costa và Cesc Fabregas… Tuy nhiên, không phải gương mặt nào cũng chứng tỏ được giá trị. 

7 bản hợp đồng tồi tệ nhất Premier League ảnh 1Mario Balotelli được xem là bản hợp đồng tệ nhất mùa Hè của Premier League

7. Adam Lallana - Liverpool ( 25 triệu bảng)

Tuyển thủ quốc tế của Anh gia nhập Liverpool với phí chuyển nhượng 25 triệu bảng nhưng chưa để lại dấu ấn nào đáng kể. Màn trình diễn tồi tệ của Lallana là lý do giải thích cho kết quả nghèo nàn của đội bóng vùng Merseyside mùa giải năm nay. 

6. Tom Ince - Hull City (chuyển nhượng tự do)

Tài năng trẻ này đã từ chối lời đề nghị từ Inter Milan để ở lại Anh thi đấu cho Hull City, nhưng Ince đã  bị Hull City đẩy tới Nottingham Forest theo hợp đồng cho mượn vì thi đấu quá mờ nhạt.

5. Lazar Markovic - Liverpool (20 triệu bảng)

Markovic nhận được rất nhiều sự kỳ vọng khi gia nhập Liverpool với mức phí chuyển nhượng 20 triệu bảng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, cầu thủ 20 tuổi người Serbia vẫn vật lộn trong mục tiêu tìm kiếm vị trí chính thức tại Anfỉeld. 

4. Rio Ferdinand - QPR  (chuyển nhượng tự do)

Hậu vệ kỳ cựu này đã không thể gợi lại những gì từng thể hiện trong màu áo của Man United. Màn trình diễn nghèo nàn của Ferdinand khiến cầu thủ này bị người hâm mộ chỉ trích và bị Liên đoàn bóng đá Anh treo giò sau khi phản ứng thái quá trên mạng xã hội Twitter.

3. Brown Ideye - West Brom (10 triệu bảng)

Cầu thủ người Nigeria trở thành chữ ký kỷ lục của West Brom hồi mùa hè, nhưng thành công là điều gì đó rất xa vời. Ideye thậm chí còn vật lộn trong việc chạy đua vị trí trong đội hình của West Brom. Trong một bài phát biểu, HLV của West Brom, Alan Irvine thừa nhận ông có phần vội vàng khi ký hợp đồng với tiền đạo này.

2. Dejan Lovren - Liverpool (20 triệu bảng)

Cựu trung vệ của Southampton chỉ còn là cái bóng kể từ lúc gia nhập Liverpool. Màn trình diễn thiếu thuyết phục của Lovren là lý do tại sao Liverpool liên tiếp phải nhận những bàn thua trong thời gian gần đây. 

1. Mario Balotelli - Liverpool (16 triệu bảng)

Cựu tiền đạo của Man City và AC Milan bị coi là bản hợp đồng tệ nhất hồi mùa Hè của Premier League. Cây săn bàn người Italia trải qua màn khởi đầu tồi tệ: chỉ ghi 2 bàn kể từ đầu mùa giải và chưa có bàn thắng nào tại Premier League. Nếu không có sự cải thiện, Balotelli nhiều khả năng sẽ bị đẩy khỏi Anfỉeld khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa trở lại.